Thứ sáu, 26/04/2024 | 11:12
RSS

Tuyển Indonesia và Malaysia gặp bất lợi lớn ở AFF Cup 2021

Thứ bảy, 05/09/2020, 15:09 (GMT+7)

Cả tuyển Indonesia và Malaysia đều gặp bất lợi không nhỏ ở AFF Cup 2021 khi giải đấu này diễn ra đúng vào tháng ăn chay của họ.

Sự kiện:
AFF Cup 2020

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Ban tổ chức của AFF Cup 2020 đã quyết định hoãn giải đấu sang năm 2021. AFF Cup 2021 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 11/4 tới 8/5 trong năm tới, nhằm đảm bảo sức khỏe sự an toàn cho các cầu thủ, thành viên ban huấn luyện cũng như người hâm mộ tới sân cổ vũ cho các đội tuyển.

Cùng với AFF Cup, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á cũng đã được Liên đoàn bóng đá châu Á và FIFA được hoãn sang năm sau và dự kiến sẽ diễn ra vô cùng hấp dẫn, kịch tính khi các đội có được đội hình mạnh nhất ở giải đấu.

Nếu AFF Cup 2021 diễn ra đúng dự kiến từ ngày 11/4 tới 8/5 trong năm tới sẽ là bất lợi tương đối lớn tới Indonesia và Malaysia bởi nó trùng với lễ Ramadan (bắt đầu từ 12/4). Trong khoảng thời gian này, các cầu thủ của ĐT Indonesia và Malaysia sẽ chỉ có thể ăn chay. 

Tuyển Indonesia và Malaysia gặp bất lợi lớn ở AFF Cup 2021
Tuyển Indonesia và Malaysia gặp bất lợi lớn ở AFF Cup 2021

Với một lịch thi đấu dày đặc của AFF Cup, việc ăn chay sẽ khiến các cầu thủ không nạp đủ năng lượng để duy trì phong độ và thể lực khi thi đấu cường độ cao.

"Những trận đấu căng thẳng tại AFF Cup diễn ra trong tháng ăn chay ảnh hưởng đến phong độ của cầu thủ Hồi giáo đến từ Malaysia và Indonesia. Đây là lịch thi đấu dự kiến AFF Cup và chắc chắn sẽ được các bên thảo luận thêm. Đến nay, vẫn chưa có thông tin chính thức về thời gian tổ chức giải đấu" - Tờ Vocket FC viết.

Với riêng đội tuyển Việt Nam, việc AFF Cup lùi sang năm sau mang tới nhiều thuận lợi, khi bộ đôi trung vệ trụ cột là Đình Trọng và Duy Mạnh sẽ kịp góp mặt sau khi bình phục hoàn toàn chấn thương.

Ngoài ra với việc không còn giải đấu quốc tế nào trong năm 2020 sẽ khiến cho giải V.League của Việt Nam diễn ra đúng lịch trình và có cơ hội về đích an toàn và không ảnh hưởng tới phong độ và thể lực của các cầu thủ.

Tuy vậy điều này cũng mang tới những thách thức không nhỏ cho thầy trò HLV Park Hang Seo vào năm tới, khi đội bóng áo đỏ sẽ phải thi đấu trên dưới 30 trận đấu vào năm sau ở 2 cấp độ là U22 và đội tuyển quốc gia.

Được biết, mục tiêu của HLV Park Hang Seo trong năm tới là giúp Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup, góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup và bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games 31 trên sân nhà.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN