Thứ sáu, 19/04/2024 | 15:48
RSS

Truy nã nguyên Phó Chủ tịch xã lừa đảo chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng

Thứ tư, 09/11/2016, 07:33 (GMT+7)

Ktơ Cường - nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Phước Bình, huyện Bác Ái tự “vẽ” ra 17 giấy bán đất rồi giả mạo chữ ký bên bán để giở chiêu lừa đảo chiếm đoạt 812 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận xác nhận vừa ra quyết định truy nã trên toàn quốc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị can Ktơ Cường, 43 tuổi – nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Phước Bình, huyện Bác Ái.

phó chủ tịch lừa hơn 800 triệu đồng

Phó chủ tịch xã chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng rồi bỏ trốn. Ảnh minh họa

Kết quả điều tra cho thấy, khi còn đảm nhiệm chức trách Phó Chủ tịch UBND xã Phước Bình, Ktơ Cường nắm được thông tin về dự án đầu tư xây dựng hồ thủy lợi Sông Cái thuộc địa phận xã Phước Bình, nên Cường gợi ý bà Trần Thị Thành, trú ở xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn tranh thủ mua đất trong vùng dự án để sau đó sẽ được bồi thường, hỗ trợ giá cao, đồng thời hứa hẹn sẽ môi giới người bán đất và trợ giúp thủ tục hành chính nhanh gọn. 

Tin Cường là Phó Chủ tịch xã Phước Bình, từ tháng 10/2011 đến 12/2014, bà Thành đã chi 812 triệu đồng để Cường môi giới mua 17 lô đất ở hai xã Phước Bình, Phước Hòa với giá mỗi lô từ 50-100 triệu đồng. 

Chờ đợi hơn 1 năm không thấy nhà nước thu hồi, bồi thường và hỗ trợ đất đai như Cường đã “vẽ” ra, nên bà Thành liên lạc Cường để trả đất và đòi lại tiền.

Đến lúc đó, Cường gửi đơn xin thôi việc ở UBND xã Phước Bình từ tháng 5/2016 rồi lẩn trốn khỏi địa phương. 

Từ nguồn tin tố cáo của bà Thành, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận vào cuộc xác minh và phát hiện 17 giấy bán đất đều do Ktơ Cường tự “vẽ” ra tên tuổi, nội dung giao dịch, giá tiền chuyển nhượng rồi giả mạo chữ ký bên bán để giở chiêu lừa đảo chiếm đoạt 812 triệu đồng. 

Với các chứng cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Ktơ Cường về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trước khi ra quyết định truy nã đối tượng này.

Hữu Toàn
Theo Công an Nhân dân