Thứ tư, 03/07/2024 | 16:29
RSS

Trump 'mặc cả' với Putin về việc Nga có thể giữ bao nhiêu lãnh thổ của Ukraine

Thứ tư, 03/07/2024, 16:28 (GMT+7)

Hai chuyên gia an ninh quốc gia có quan hệ với ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đã nói rằng ông Trump đang đàm phán với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin về việc Moscow có thể giữ bao nhiêu lãnh thổ của Ukraine - theo Politico.

Trump 'mặc cả' với Putin về việc Nga có thể giữ bao nhiêu lãnh thổ của Ukraine

Tổng thống Nga Putin và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: RIA Novosti.

Bài báo của Politico ngày 2/7 cho biết, Trump đang cân nhắc một thỏa thuận theo đó NATO sẽ không mở rộng về phía đông, đặc biệt là sang Ukraine và Georgia, đồng thời đang đàm phán với Putin về "Moscow có thể giữ bao nhiêu lãnh thổ của Ukraine".

Ngoài ra, bài báo còn viết rằng Trump không chỉ kỳ vọng các nước châu Âu sẽ tăng mạnh chi tiêu cho NATO khi ông trở thành tổng thống (điều ông từng nhấn mạnh khi ông còn là tổng thống trước đây), mà còn thực hiện điều mà Dan Caldwell, một chuyên gia quốc phòng quen thuộc với các cố vấn an ninh quốc gia của Trump, mô tả là một "sự định hướng lại triệt để" của NATO.

"Trên thực tế, Trump khó có thể rời NATO hoàn toàn, theo các cuộc phỏng vấn với các cựu quan chức an ninh quốc gia của Trump và các chuyên gia quốc phòng, những người có khả năng sẽ phục vụ trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump. Nhưng ngay cả khi ông ấy không chính thức rời khỏi tổ chức, điều đó không có nghĩa là NATO sẽ tồn tại nguyên vẹn trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump" - Politico cho biết.

Trước đó, có thông tin ông Trump nói trong cuộc trò chuyện riêng rằng ông có thể chấm dứt cuộc chiến của Nga với Ukraine bằng cách buộc Ukraine từ bỏ Crimea và Donbas. 

Trong khi đó, tờ Wall Street Journal (WSJ) cho biết, các nước NATO đang chuẩn bị các biện pháp hỗ trợ lâu dài cho Ukraine trước những dự đoán về khả năng chiến thắng của Donald Trump và ảnh hưởng của cánh hữu đang gia tăng ở châu Âu.

Theo đó, NATO có kế hoạch cử một quan chức dân sự cấp cao tới Ukraine để điều phối hậu cần quân sự.

Ngoài ra, một trung tâm chỉ huy mới sẽ được thành lập tại Wiesbaden, Đức, để giám sát việc cung cấp thiết bị và vũ khí quân sự cũng như huấn luyện Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU).

Theo nguồn tin của WSJ, khoảng 700 nhân viên quân sự của Mỹ và các nước NATO khác sẽ tham gia vào chiến dịch mang tên "NATO – Hỗ trợ và huấn luyện an ninh cho Ukraine".

Đội ngũ này sẽ đảm nhận các vai trò trước đây do lực lượng Mỹ đảm nhiệm sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine.

Cựu Đại sứ Mỹ tại NATO, đồng thời là người đứng đầu hiện tại của Hội đồng Chicago về các vấn đề toàn cầu, Ivo Daalder nói rằng liên minh này giờ đây sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ Ukraine.

Daalder lưu ý: "Ngay cả khi Mỹ giảm hoặc ngừng hỗ trợ, những nỗ lực này vẫn sẽ tiếp tục".

Những biện pháp này đã được phát triển trong vài tháng qua, nhưng trở nên cấp bách sau màn thể hiện đáng thất vọng của Tổng thống Joe Biden trong cuộc tranh luận trên truyền hình với Trump.

Các sáng kiến hỗ trợ mới dự kiến sẽ được công bố tại hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới ở Washington từ ngày 9-11/7.

Trước cuộc tranh luận, Reuters đưa tin hai cố vấn chủ chốt của Donald Trump đã đưa ra kế hoạch chấm dứt cuộc chiến Ukraine nếu ông thắng cử tổng thống.

Theo kế hoạch này, Trump sẽ gây sức ép với Ukraine rằng họ sẽ chỉ nhận thêm vũ khí của Mỹ nếu tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Nga. Đồng thời, Mỹ sẽ cảnh báo Moscow rằng việc từ chối đàm phán sẽ dẫn đến việc Mỹ tăng cường hỗ trợ cho Ukraine.

Trump đã nhiều lần hứa sẽ chấm dứt chiến tranh ở Ukraine trong vòng 24 giờ nếu đắc cử tổng thống.

V.N (Theo UP)
Theo báo Dân Việt