Thứ năm, 28/03/2024 | 22:07
RSS

Trực thăng mới Mi-28 UB sẽ được Nga đưa tới chiến trường Syria khốc liệt để "thử lửa"

Thứ ba, 08/08/2017, 07:35 (GMT+7)

"Chúng tôi mong muốn nhìn thấy các máy bay trực thăng tiến hành loại hình thử nghiệm ở đây (ở Syria)", Tổng giám đốc Tập đoàn "Trực thăng Nga" Andrey Boginsky cho biết.

Trực thăng huấn luyện - chiến đấu mới Mi-28 UB của Nga dự kiến sẽ được thử nghiệm ở Syria. Trên đây là tuyên bố của Tổng giám đốc Tập đoàn Trực thăng Nga, ông Andrey Boginsky. 

Theo hãng Sputnik, tại thời điểm hiện nay, trong thành phần các đơn vị Nga tại Syria bên cạnh Mi-28UB còn có trực thăng Mi-28N Night Hunter.

“Kíp bay trực thăng Mi-28N gồm hai người: phi công và nhân viên điều hành bay. Mục tiêu và nhiệm vụ chính của việc hiện đại hóa là biến nó thành máy bay huấn luyện chiến đấu để việc điều khiển, kiểm soát máy bay trực thăng có thể được thực hiện từ mỗi cabin. Chúng tôi mong muốn nhìn thấy các máy bay trực thăng tiến hành loại hình thử nghiệm ở Syria”, ông Boginsky nói.

Trực thăng huấn luyện - chiến đấu mới Mi-28 UB của Nga dự kiến sẽ được thử nghiệm ở Syria. Ảnh: Sputnik

Trực thăng huấn luyện - chiến đấu mới Mi-28 UB của Nga dự kiến sẽ được thử nghiệm ở Syria. Ảnh: Sputnik

Theo lãnh đạo Tập đoàn Trực thăng Nga, việc phân bổ máy bay trực thăng đầu tiên trong series “UB” cho nhóm không quân của Nga ở Syria dự kiến được thực hiện trong năm 2017.

Theo lời lãnh đạo tập đoàn, việc phân bổ máy bay trực thăng đầu tiên trong series "UB" cho quân đội Nga, chính xác hơn, cho nhóm của Nga ở Syria được dự tính trong kế hoạch vào năm 2017. Ngoài ra, ông Boginsky cho biết  hiện nay, dựa trên kinh nghiệm nhận được ở Syria, những máy bay trực thăng đang được tiến hành hoàn thiện.

Trước đó, Mi-28 Nga bị chỉ trích vì nhạt nhòa ở Syria. Trong khi xe tăng T-90 và Su-35, thậm chí Mi-24 thể hiện rất tốt sứ mệnh của mình tại Syria, không những giúp Nga tạo dựng vị trí chiến lược mà còn giúp ngành công nghiệp quốc phòng nước này ký kết được các hợp đồng lớn, thì Mi-28 lại có màn thể hiện nhạt nhòa, thậm chí còn tổn thất khi một chiếc bị rơi.

Máy bay Mi-28 Nga. Ảnh: RT

Lần duy nhất Mi-28 được tung hô ở Syria là khoảng tháng 3 năm nay. Trực thăng Mi-28 của không quân Nga chi viện hỏa lực giúp quân đội chính phủ Syria tấn công phiến quân IS ở gần thành cổ Palmyra.

“Mi-28” có rất nhiều những điểm yếu khiến cho khả năng sinh tồn của tổ lái giảm đi rất nhiều trên chiến trường. Trên “Thợ săn đêm” không có hệ thống phóng dù cứu nạn giúp cho tổ lái sống sót trong những điều kiện khó khăn nhất. 

Cận cảnh Mi-28. Nguồn: Military Weapons

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN