Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:40
RSS

Nếu Triều Tiên thực sự chế tạo được siêu bom như Mỹ lo ngại, cục diện sẽ ra sao?

Thứ hai, 07/08/2017, 15:52 (GMT+7)

Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết hiện Triều Tiên đang nỗ lực phát triển bom H và có khả năng sẽ thành công trong 6-18 tháng tới.

Theo Fox News, một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết hiện Triều Tiên đang nỗ lực phát triển bom H và có khả năng sẽ thành công trong 6-18 tháng tới.

Quả bom mà Triều Tiên phát triển có thể có sức công phá mạnh gấp nhiều lần so với bom nguyên tử mà Mỹ từng thả xuống hai TP Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản

Theo phần mềm mô phỏng của các chuyên gia, nếu bom H của Triều Tiên tấn công vào thủ đô nước Mỹ, nó có thể khiến khoảng 500.000 người chết và 900.000 người bị thương, theo Fox News. Và nếu TP New York bị bom H tấn công, con số thương vong có thể lên tới 1,7 triệu người.

Mới đây, vào ngày 29/7, Triều Tiên đã phóng thử nghiệm ICBM thứ hai. Ảnh minh họa: KCNA

Mới đây, vào ngày 29/7, Triều Tiên đã phóng thử nghiệm ICBM thứ hai. Ảnh minh họa: KCNA

Nhiều chính trị gia, quan chức quốc phòng và chuyên gia Mỹ cho rằng mối đe dọa bom H từ Triều Tiên vẫn còn rất xa và Mỹ vẫn còn thời gian để ngăn chặn nhà lãnh đạo Kim Jong-un phát triển vũ khí hạt nhân.

Ông Harry J. Kazianis, Giám đốc chuyên trách nghiên cứu quốc phòng thuộc Trung tâm Lợi ích quốc gia (Mỹ), cho rằng dù Bình Nhưỡng có thể đang gặp một số trở ngại kỹ thuật nhưng Mỹ vẫn cần có cách tiếp cận với nhận thức nền tảng rằng Triều Tiên hiện có vũ khí hạt nhân đủ sức tấn công phủ đầu.

Trước đó, tháng 1/2016, Triều Tiên tuyên bố nước này vừa thử thành công một quả bom khinh khí, còn gọi là bom nhiệt hạch hay bom H, tại một địa điểm thử nghiệm dưới lòng đất.

Động thái của Triều Tiên hiển nhiên đã khiến dư luận hết sức quan tâm tới bom khinh khí, muốn biết xem loại bom này có gì đặc biệt hơn bom nguyên tử (bom A) thông thường.

Câu trả lời là khác với bom nguyên tử tạo năng lượng từ phản ứng phân hạch, bom khinh khí sản sinh năng lượng từ phản ứng tổng hợp hạt nhân (phản ứng hợp hạch).

Mỹ lo Triều Tiên chế tạo thành công siêu bom. Ảnh: Twitter

Mỹ lo Triều Tiên chế tạo thành công siêu bom. Ảnh: Twitter

Trang International Business Times nói rằng giới quan sát quốc tế đã nghi ngờ Triều Tiên thử vũ khí hạt nhân, sau khi Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ ghi nhận một hoạt động địa chấn bất thường xảy ra lúc 10 giờ sáng (giờ Bình Nhưỡng) ngày 6/1/2016, ở phía Đông Bắc đất nước.

Rung chấn này mạnh chừng 5,1 độ Richter, được phát hiện gần điểm nóng hạt nhân Punggye-ri và các chuyên gia đánh giá nó xuất hiện rất bất thường. Vài giờ sau, truyền hình Triều Tiên tuyên bố nước này đã thử thành công quả bom khinh khí đầu tiên.

Triều Tiên công bố video mô phỏng tấn công tên lửa Mỹ 

UMBRELLA
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.