Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:52
RSS

Topol-M và bí ẩn sức mạnh hạt nhân tạo nên thể diện của Nga trước Mỹ

Chủ nhật, 06/08/2017, 11:00 (GMT+7)

Topol-M là tổ hợp tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu đạn đơn. Đây là một trong những tổ hợp tên lửa tối tân nhất của Nga khiến Mỹ "mất ăn mất ngủ".

Topol-M là loại tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn 3 tầng đẩy, có thể mang đầu đạn hạt nhân với sức công phá tương đương 500.000 tấn thuốc nổ TNT. Đây được coi là một trong những biểu tượng sức mạnh của Nga trước Mỹ

Topol-M là tổ hợp tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu đạn đơn. Đây là một trong những tổ hợp tên lửa tối tân nhất. Topol-M là tổ hợp tên lửa thế hệ thứ 4 của Liên Xô trước đây hay Nga hiện nay.

Sức công phá lớn, tầm bay xa và quỹ đạo bay phức tạp, tên lửa đạn đạo Topol-M được coi là một trong những vũ khí hạt nhân làm nền tảng răn đe của Nga với các đối thủ khác trong đó có Mỹ.

Topol-M - Tên lửa liên lục địa nguy hiểm nhất thế giới của Nga. Ảnh: RT

Topol-M - Tên lửa liên lục địa nguy hiểm nhất thế giới của Nga. Ảnh: RT

Được thiết kế bởi Viện kỹ thuật nhiệt học Moscow từ những năm 1990, ngay sau khi liên bang Xô Viết tan rã, Topol đã được đươc vào sản xuất và trang bị cho lực lượng tên lửa chiến lược, thuộc quân đội liên bang Nga. 

Với tên gốc RT-2UTTKh và tên mật là Topol-M, nó được NATO định danh là SS-27 “Sickle B”. SS-27 là hậu duệ của các tên lửa đạn đạo Xô Viết trước đó như RS-24 và RT-21 với các phiên bản khác nhau là: RS-12M1, RS-12M2 và RT-2PM2.

Topol-M là loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) sử dụng bệ phóng thẳng đứng, bao gồm 3 giai đoạn phóng, sử dụng nhiên liệu rắn. Nó có thể được phóng từ các xe chở tên lửa, đây chính là điều làm nên tính cơ động của Topol-M. Trọng lượng khi phóng là 47.2 tấn, bao gồm cả tải trọng 1.2 tấn.

Topol-M là tổ hợp tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu đạn đơn. Ảnh: Sputnik

Tên lửa Topol-M có chiều dài 22,7m, đường kính 1,95m, trọng lượng 47,2 tấn và tầm bắn 11.000 km. Loại tên lửa này được trang bị động cơ đẩy chạy bằng nhiên liệu rắn cho phép nó bay cực nhanh lên không trung và vô hiệu hóa mọi sự can thiệp bằng tên lửa khác đặt ngay cạnh bệ phóng.

Ngoài ra, Topol-M còn được gia cố các trang thiết bị có khả năng chống được các loại vũ khí bằng laze và còn được trang bị một phương tiện vận hành cực kỳ dễ dàng khi quả tên lửa quay trở lại khí quyển trái đất.

Cận cảnh Topol-M. Nguồn: rianews

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.