Thứ năm, 25/04/2024 | 18:17
RSS

Ưu tiên số 1 của Không quân Nga là nâng cấp oanh tạc cơ

Thứ bảy, 05/08/2017, 20:30 (GMT+7)

Bộ trưởng Quốc phòng Nga, tướng Sergei Shoigu khẳng định ưu tiên hàng đầu hiện nay là phát triển phi đội bay ném bom chiến lược Tu-160 và Tu-95MS.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận về các nhiệm vụ cần tiến hành để phát triển phi đội bay ném bom chiến lược Tu-160 và Tu-95MS, bởi chúng là một phần quan trọng trong tiềm năng hạt nhân của đất nước", TASS dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga, tướng Sergei Shoigu khẳng định tại cuộc họp của bộ này hôm 4/8.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga đồng thời cho biết thêm, các máy bay này thực hiện các chuyến bay định kỳ trong khuôn khổ kế hoạch ngăn chặn hạt nhân tại Bắc Cực và Biển Đen cũng như tại các khu vực phía đông.

"Đó là lý do tại sao việc kéo dài thời gian hoạt động của các máy bay mang tên lửa này và nâng cao hiệu quả chiến đấu của chúng lại nằm trong các nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta. Hiện nay doanh nghiệp cổ phần Tupolev đang hiện đại hóa các máy bay này cùng với các doanh nghiệp khác trong ngành công nghiệp, cũng như sửa chữa các động cơ hàng không, thiết bị trên khoang và tái sản xuất các đơn vị và dây chuyền mới", tướng Shoigu nhấn mạnh.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của quân đội Nga. Ảnh: Sergey

Máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của quân đội Nga. Ảnh: Sergey

Tupolev Tu-160 Beliy Lebed (NATO định danh: Blackjack) là máy bay ném bom siêu âm chiến lược cánh cụp cánh xòe, được thiết kế bởi Cục thiết kế Tupolev vào những năm 1970.

Đây được coi là những kỳ hạm trên không của Không quân Chiến lược Nga, vốn đang vận hành bộ ba máy bay ném bom gồm Tu-22M3, Tu-95MS và Tu-160. Bắt đầu được biên chế từ năm 1987, Tu-160 là loại máy bay ném bom chiến lược cuối cùng được thiết kế cho Không quân Liên Xô.

Ngày nay, Không quân Chiến lược Nga đang được trang bị 16 chiếc Tu-160, trong đó 12 chiếc trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, 4 chiếc dành cho huấn luyện. Phi đội Tu-160 đã trải qua quá trình nâng cấp hiện đại hóa hệ thống điện tử từ đầu những năm 2000. Chương trình Tu-160M đã cho ra những sản phẩm đầu tiên vào cuối năm 2014.

Máy bay Tu-95MS. Ảnh: RT

Máy bay Tu-95MS. Ảnh: RT

Tu-95MS là một máy bay ném bom hạng nặng chạy bằng bốn động cơ phản lực cánh quạt và được trang bị tên lửa. Động cơ NK-12 được sử dụng cho TU-95 đến nay vẫn là động cơ phản lực cánh quạt mạnh nhất trên thế giới Độ ồn của NK-12 là rất lớn.

Tu-95 sử dụng 4 động cơ tuốc bin cánh quạt, mỗi chiếc có hai cánh quạt quay ngược chiều, được trang bị 6 tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân X-55 với tầm bắn 2.500 km trong khoang chứa bom. Tu-95 có thể mang bổ sung tới 10 tên lửa trên giá treo dưới cánh.

Với tầm bay lên tới 14.000 km không cần tiếp nhiên liệu cùng vũ khí tầm xa, máy bay Tu-95 của Nga khiến B-52 của Mỹ hoàn toàn lép vế.

Thiên nga trắng Tu 160 của Nga trút siêu tên lửa. Nguồn: clip hay tổng hợp

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.