Thứ sáu, 19/04/2024 | 05:44
RSS

TP.HCM: Hơn 29.000 học sinh sẽ trượt lớp 10 trường công lập

Thứ hai, 01/06/2020, 19:54 (GMT+7)

Sở GD-ĐT TP.HCM thông báo trong năm học 2020-2021, các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố sẽ chỉ tuyển 70% học sinh tốt nghiệp THCS vào học lớp 10, tức là sẽ có hơn 29.000 em có nguy cơ trượt.

Hơn 29.000 học sinh tại TP.HCM sẽ trượt khi thi vào lớp 10 công lập

Hơn 29.000 học sinh tại TP.HCM sẽ trượt khi thi vào lớp 10 công lập. Ảnh minh họa.

Sở GD-ĐT TP.HCM thông báo trong năm học 2020-2021, các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố sẽ chỉ tuyển 70% học sinh tốt nghiệp THCS vào học lớp 10, tức là sẽ lấy 67.688 học sinh và có hơn 29.000 học sinh sẽ có nguy cơ trượt. Theo đó, kỳ thi này sẽ diễn ra vào ngày 16 và 17/7. 

Thông tin trên báo Tuổi trẻ, các thí sinh sẽ phải thực hiện 3 bài thi: toán, văn, ngoại ngữ. Trong đó môn ngữ văn, môn toán thời gian làm bài 120 phút, môn ngoại ngữ thi 60 phút. Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, điểm bài thi được cho theo thang điểm từ điểm 0 đến điểm 10, điểm lẻ đến 0,25.

Điểm thi tuyển là tổng điểm ba bài thi (toán, văn tính hệ số 2, ngoại ngữ hệ số 1) và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên. Thí sinh vẫn được đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên vào lớp 10 thường; 4 nguyện vọng vào lớp 10 chuyên và lớp 10 không chuyên trong trường chuyên; 2 nguyện vọng vào lớp 10 tích hợp. 

Được biết những năm gần đây, số thí sinh đăng ký thi tuyển vào lớp 10 trên địa bàn thành phố có tỉ lệ trung bình không cao. Rất nhiều em đã chủ động chọn các hình thức khác phù hợp với năng lực bản thân và điều kiện kinh tế của gia đình như: học nghề, học tiếp bậc THPT ở các trường quốc tế trường tư thục, học hệ giáo dục thường xuyên,...

Sở GD-ĐT TP.HCM khẳng định, nội dung đề thi Tuyển sinh lớp 10 năm nay sẽ nằm gọn trong phạm vi chương trình THCS do Bộ GD-ĐT ban hành, đặc biệt là kiến thức của lớp 9. 

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN