Thứ bảy, 27/04/2024 | 12:05
RSS

Đánh bại U19 CAND, U19 HAGL sáng cửa vào vòng chung kết U19 quốc gia

Thứ hai, 01/06/2020, 17:02 (GMT+7)

Đánh bại U19 CAND với tỷ số tối thiểu ở lượt trận thứ 5 vòng loại U19 quốc gia 2020, U19 HAGL sáng cửa vào vòng chung kết giải đấu.

Sự kiện:
U19 quốc gia

Sau thời gian nghỉ dịch covid-19 vòng loại giải bóng đá U19 quốc gia chính thức trở lại với những trận cầu hấp dẫn ở giai đoạn lượt về. Ở bảng C, HAGL I và Công An Nhân Dân (CAND) đang trở thành đối trọng cân bằng khi có cùng 10 điểm sau 4 lượt đấu và hai đội trực tiếp so tài với nhau trên sân của HAGL chiều nay 1/6.

Được đánh giá cao hơn với dàn cầu thủ chất lượng cùng lợi thế sân nhà, không ngạc nhiên khi đội bóng trẻ của phố Núi nhập cuộc tự tin và có thế trận tốt hơn so với đội khách U19 CAND.

Đội HAGL I gồm thành phần chủ yếu là các cầu thủ tốt nhất của khóa 4 và chỉ ở lứa tuổi U17, 18 trong khi đó U19 CAND cũng ra sân với những cầu thủ tốt nhất của mình ở lứa tuổi của mình và tự tin hướng tới một chiến thắng để rộng cửa vào vòng chung kết.

U19 HAGL đánh bại U19 CAND và sáng cửa vào vòng chung kết U19 quốc
U19 HAGL đánh bại U19 CAND và sáng cửa vào vòng chung kết U19 quốc​

Dù thi đấu tốt hơn đối thủ song U19 HAGL I gặp không ít khó khăn trong việc tìm được vào khung thành của U19 CAND khi hai đội bóng này quá hiểu nhau sau lần gặp nhau ở giai đoạn lượt đi. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sau hiệp một thi đấu giằng co, U19 CAND có phần xuống sức và dần lép vế về thế trận so với đội chủ nhà ở hiệp hai. Dù tạo ra khá nhiều tình huống nguy hiểm về cầu môn đối phương, song U19 HAGL I cũng chỉ ghi được duy nhất một bàn thắng do công của Hoàng Vĩnh Nguyên với một siêu phẩm sút phạt ngay đầu hiệp hai của trận đấu.

Bàn thắng duy nhất này giúp các cầu thủ trẻ HAGL vượt qua đối thủ với tỷ số tối thiểu 1-0 và xuất sắc dẫn đầu bảng C với chuỗi 5 trận bất bại (có được 13 điểm hơn đối thủ đúng 3 điểm) đồng thời sáng cửa vào vòng chung kết.

Trong khi đó với việc để thua ở vòng đấu này, U19 CAND sẽ phải nỗ lực rất nhiều ở những vòng đấu tới nếu muốn góp mặt ở vòng chung kết tới đây.

Bảo Bảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN