Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:43
RSS

HLV Park Hang Seo triệu tập 30 cầu thủ cho vòng loại World Cup 2022

Chủ nhật, 31/05/2020, 15:06 (GMT+7)

Theo một số nguồn tin, HLV Park Hang Seo sẽ triệu tập khoảng 30 cầu thủ lên ĐT Việt Nam ở hai đợt tập trung cuối năm nay.

Sau thời gian dài đóng băng vì dịch Covid-19, bóng đá Việt Nam đã trở lại với những lượt đầu tiên của vòng loại Cúp quốc gia 2020 trong tuần qua. Theo dự kiến vào đầu tháng 6 tới giải V.League sẽ chính thức trở lại với lượt trận vòng 3 đầy hấp dẫn và kịch tính.

Lúc này HLV Park Hang Seo và các cộng sự đang tích cực vi hành các sân cỏ các nước để tìm kiếm thêm nhân sự cho đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai giải đấu quốc tế cuối năm nay. Cụ thể, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân lần đầu tiên từ ngày 30/8 - 6/9 (1 tuần) và lần 2 từ ngày 30/9 - 14/10 (2 tuần) để chuẩn bị cho hai giải đấu quan trọng là vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020.

Theo một số nguồn tin, HLV Park Hang Seo sẽ triệu tập khoảng 30 cầu thủ lên ĐT Việt Nam ở hai đợt tập trung nêu trên, gồm nhiều cái tên quen thuộc như Công Phượng, Quang Hải, Tuấn Anh, Hùng Dũng, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Tiến Linh...

HLV Park Hang Seo triệu tập 30 cầu thủ cho vòng loại World Cup 2022
Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào tháng 9 tới

Chiến lược gia Hàn Quốc cũng sẽ bổ sung thêm một vài gương mặt của U23 Việt Nam, ngoài ra Phan Văn Đức, Hải Huy, Huy Toàn, Khắc Ngọc, Thanh Hào nhiều khả năng cũng sẽ có mặt ở đợt tập trung này.

"Tôi cùng ban huấn luyện liên tục thảo luận, tìm ra những chi tiết dù là nhỏ để cải thiện chiến thuật đã có cũng như chuẩn bị những chiến thuật mới. Nhưng chiến thuật phải phù hợp với những cầu thủ mà chúng ta có", HLV Park Hang Seo chia sẻ với giới truyền thông.

Theo VFF, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là vô địch AFF Cup 2020 vào lọt vào vòng loại thứ 3 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, đây cũng là chỉ tiêu mới trong bản hợp đồng mà HLV Park Hang Seo đã ký với Liên đoàn bóng đá Việt Nam cách nửa năm.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN