Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:06
RSS

HLV Phan Thanh Hùng thừa nhận Quảng Ninh may mắn thắng Nam Định

Chủ nhật, 31/05/2020, 10:01 (GMT+7)

Phát biểu sau trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng của CLB Than Quảng Ninh thừa nhận đội nhà đã may mắn khi đánh bại DNH Nam Định trên chấm luân lưu.

Chiều 30//5, DNH Nam Định và Than Quảng Ninh đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu kịch tính với nhiều siêu phẩm đẹp mắt. Kết thúc 90 phút so tài hai đội hòa nhau với tỷ số 2--2 và và bước vào loạt luân lưu cân não.

Trên chấm 11m Đỗ Merlo của đội khách đã sút bóng ra ngoài, trong khi các cầu thủ còn lại của hai đội đều đã thực hiện thành công phần sút của mình qua đó giúp Than Quảng Ninh vượt qua DNH Nam Định với kết quả luân lưu 5-4 và góp mặt ở vòng Tứ kết Cúp quốc gia năm nay.

Với kết quả này, đội bóng Thành Nam đành ngậm ngùi dừng bước ở vòng 1/8 giải bóng đá Cúp quốc gia và quay trở lại với nhiệm vụ chinh phục V.League  Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng của CLB Than Quảng Ninh thừa nhận đội nhà đã may mắn khi đánh bại đội khách DNH Nam Định trên chấm luân lưu.

Trận đấu này rất khó khăn, CLB Nam Định có hàng tấn công với 2 cầu thủ nước ngoài rất mạnh mẽ, họ gỡ 2 bàn rất nhanh, chúng tôi rất bất ngờ. Quảng Ninh thắng trên chấm phạt đền cũng chỉ may mắn hơn. Công tâm mà nói, Than Quảng Ninh chơi tốt hơn", HLV Phan Thanh Hùng khiêm tốn.

‘Quảng Ninh thắng Nam Định cũng chỉ là may mắn’
Quảng Ninh đánh bại Nam Định ở vòng 1/8 Cúp quốc gia

HLV Phan Thanh Hùng cũng tiết lộ, Hải Huy bị chấn thương, Xuân Tú bị cảm nên không thể ra sân ở trận đấu gặp CLB Nam Định. "Tôi rất hài lòng về trận này, dù có những cái phải nhìn lại sau trận đấu. Ngoài ra, khán giả cũng đến đông, CĐV hai đội nhiệt tình, không khí trên sân hôm nay mới là bóng đá", HLV Phan Thanh Hùng vui mừng.

Trước câu hỏi về việc các đội bóng bây giờ tại Việt Nam phụ thuộc quá nhiều vào ngoại binh, HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ: "Tôi nghĩ, phụ thuộc hay không là do chiến thuật của HLV", HLV Phan Thanh Hùng nhận định.

Thời gian tới, Than Quảng Ninh sẽ phải đá trên 3 mặt trận là Cúp Quốc gia, V.League và AFC Cup, tiết lộ về mục tiêu sắp tới, thuyền trưởng của đội bóng Đất mỏ tự tin: "Tôi và cầu thủ sẽ cố gắng tập luyện và thi ở các giải đấu với kết quả tốt nhất. Tôi cũng dặn dò các cầu thủ giữ gìn sức khỏe nỗ lực hơn vì đá nhiều trận hơn".

Cũng theo HLV Phan Thanh Hùng, Văn Quyết là cầu thủ đủ sức thay thế Anh Đức khi cầu thủ này từ gia đội tuyển quốc gia: ''Tôi nghĩ Văn Quyết là cầu thủ cũng đá tiền đạo rất tốt tại ĐQTG, dù cậu ấy không có thể hình tốt nhưng rất sắc xảo và nguy hiểm".

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN