Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:47
RSS

Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố sắp có vaccine Covid-19 cho toàn dân

Thứ bảy, 14/11/2020, 10:51 (GMT+7)

Tổng thống Donald Trump tuyên bố vaccine ngừa Covid-19 sẽ có vào tháng 4/2021, song để ngỏ khả năng cung cấp cho bang New York.

Sự kiện:
Covid-19

Ngày 13/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông hy vọng sẽ có một loại vaccine ngừa covid-19 cho toàn dân sớm nhất vào tháng 4 tới. Tuyên bố trên của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm virus SARS-COV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 hàng ngày cao mức kỷ lục tại quốc gia này.

Theo ông Trump, vaccine do công ty dược phẩm Pfizer phát triển sẽ được cung cấp miễn phí trước tiên cho nhân viên tuyến đầu và người cao tuổi, sau đó cho công chúng.

Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng cũng nói rằng, chính phủ sẽ không cung cấp vaccine Covid-19 cho bang New York cho đến khi Thống đốc Andrew Cuomo báo "sẵn sàng đón nhận".

Hồi tháng 9, Thống đốc Cuomo nhiều lần đưa ra những nhận xét chê bai vaccine, cho rằng nó đã bị "chính trị hóa" dưới thời Trump và nói rằng nó sẽ cần phải trải qua đợt "xem xét" lần thứ hai bởi chính quyền New York trước khi đưa vào sử dụng.

Sau khi Pfizer thông báo vaccine do công ty này phát triển có hiệu quả 90% trong việc phòng ngừa virus SARS-CoV-2, ông Trump cho biết vaccine này sẽ được phê duyệt rất nhanh. Vcacien của Pfizer đang bước vào giai đoạn thử nghiệm giai đoạn 3 và công ty này lên kế hoạch xin cấp phép sử dụng khẩn cấp cho bệnh nhân mắc Covid-19 vào cuối tháng 11.

Ngoài vaccine do Pfizer phát triển, hiện có 3 ứng viên vaccine khác đã bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối. Trump cho biết, ông hy vọng chúng cũng sẽ được chấp thuận sử dụng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố sắp có vaccine Covid-19 cho toàn dân

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 14/11 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) trên toàn cầu là 53.702.766 ca, trong đó có 1.308.316 người thiệt mạng.

Trong vòng 1 ngày qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới là Mỹ (161.762 ca), Ấn Độ (45.343 ca) và Italy (40.902 ca); trong khi đó Mỹ (với 1.239 ca), Pháp (932 ca) và Mexico (626 ca) ghi nhận số ca tử vong cao nhất.

Hiện Mỹ đang trải qua làn sóng thứ 3 của dịch bệnh Covid-19 được cho là nghiêm trọng nhất. Trung bình số ca mắc mới ở Mỹ trong 7 ngày gần nhất là hơn 145.000 ca/ngày, hơn 65.000 người nhập viện/ngày và mỗi ngày có hơn 1.000 người tử vong vì Covid-19.

Trước tình hình này, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo thông báo, từ ngày 13/11, tất cả các quán bar và nhà hàng tại bang này đều sẽ phải đóng cửa từ 22h hàng ngày. Như vậy, tới nay 4 bang tại Mỹ đã yêu cầu các nhà hàng và quán bar đóng cửa sớm hơn thông thường.

Washington Post cho biết hơn 130 nhân viên mật vụ Mỹ đang bị cách ly bởi những nguyên nhân liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, do virus SARS-CoV-2 gây ra. Theo Washington Post, các nhân viên mật vụ bị cách ly đều đã lây nhiễm SARS-CoV-2 hoặc tiếp xúc với những người đã xét nghiệm dương tính với chủng virus này.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.