Thứ năm, 28/03/2024 | 18:06
RSS

Toàn thế giới có hơn 1.4 triệu người nhiễm Covid-19

Thứ tư, 08/04/2020, 07:47 (GMT+7)

Theo thống kê của worldometers, tính đến 6 giờ sáng 8/4 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới có hơn 1.4 triệu người nhiễm Covid-19.

Toàn thế giới có hơn 1.4 triệu người nhiễm Covid-19

Ảnh minh họa

Tính đến 6 giờ sáng 8/4 (theo giờ Việt Nam), tổng số ca mắc covid-19 trên toàn cầu đã lên tới 1.424.341 trường hợp, trong khi số ca tử vong đã lên tới 81.896 người.

Hiện tại, Mỹ đang vẫn đang là quốc gia có số ca nhiễm SARS CoV-2 cao nhất trên thế giới với gần 400.000 trường hợp, trong đó có đến 12.748 ca tử vong. The đó, Mỹ vẫn là nước có nhiều người mắc Covid-19 nhất thế giới, trong khi đứng thứ 3 thế giới về số ca tử vong.

Tính đến chiều 7/4 theo giờ địa phương, tổng số người tử vong vì Covid-19 tại Mỹ là 12.748, tăng 1.877 ca so với một ngày trước đó. Số ca mắc Covid-19 tăng nhanh khiến các bệnh viện ở Mỹ quá tải, rơi vào tình trạng thiếu trầm trọng thiết bị y tế, trang bị bảo hộ.

Số người mắc và tử vong vì Covid-19 tại Mỹ có xu hướng tăng mạnh khi giới chức nước này tin rằng dịch đang lập đỉnh.

Trong khi đó, Italy là nước có ca tử vong cao nhất thế giới với 17.127 người. Tây Ban Nha đứng thứ 2 với 14.045 trường hợp.

Tính đến 15 giờ ngày 7/4, đã có 213.181 người tại Anh được xét nghiệm trong đó có tổng cộng 55.242 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, tăng 3.634 ca so với một ngày trước đó.

Còn ở Pháp đến tối ngày 7/4, nước này ghi nhận 10.328 trường hợp tử vong do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, bao gồm 7.091 ca trong bệnh viện (tăng 607 ca trong 24 giờ) và 3.237 ca tại các viện dưỡng lão (tăng 820 ca).

Như vậy, Pháp đã trở thành quốc gia thứ 4 trên thế giới có số ca tử vong vượt ngưỡng 10.000 người, sau Italy, Tây Ban Nha và Mỹ. Theo giới chức y tế Pháp, 82% trong số đó trên 70 tuổi.

Trong số 30.000 bệnh nhân phải nhập viện (tăng 305 ca trong 24 giờ), 7.131 trường hợp cần được chăm sóc đặc biệt, 61% trong số đó từ 60 đến 80 tuổi và 104 người dưới 30 tuổi. Đến nay đã có 19.337 người khỏi bệnh và ra viện.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN