Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:50
RSS

Tin tức trong ngày 29/4: Người bị ảnh hưởng vì Covid-19 nhận hỗ trợ trước 30/4

Thứ tư, 29/04/2020, 15:00 (GMT+7)

Tin tức trong ngày hôm nay 29/4 mới nhất có những tin nóng 24h đáng chú ý như sau: địa phương có nguy cơ thấp với Covid-19 tiếp tục nới lỏng hơn giãn cách xã hội, chưa đủ cơ sở pháp lý để TP.HCM thành lập "thành phố trực thuộc thành phố"…

Người bị ảnh hưởng vì Covid-19 nhận hỗ trợ trước 30/4

Tin tức trong ngày 29/4, 414.000 người ở Hà Nội và 570.000 người tại TP.HCM bị ảnh hưởng do dịch bệnh được nhận tiền hỗ trợ từ Chính phủ trong đợt này.

Từ 29/4, thành phố Hà Nội bắt đầu chi trả hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng của Chính phủ cho những người bị ảnh hưởng bởi  Covid-19.

Tin tức trong ngày 29/4, người bị ảnh hưởng vì Covid-19 nhận hỗ trợ trước 30/4

Người bị ảnh hưởng vì dịch Covid-19 được nhận hỗ trợ trước 30/4

Trước 30/4 sẽ hỗ trợ được khoảng 414.000 người, với 505 tỷ đồng, gồm người có công hưởng trợ cấp hàng tháng; đối tượng bảo trợ xã hội; hộ nghèo và cận nghèo. Sơ bộ, Hà Nội có gần 1,5 triệu người trong diện được nhận tiền hỗ trợ, với dự kiến kinh phí 3.500 tỷ đồng.

Còn tại TP.HCM, 570.000 người mất việc, giảm thu nhập, hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi Covid-19 sẽ được nhận hỗ trợ tổng cộng 1.300 tỷ đồng, trước 30/4.

Mức hỗ trợ tùy từng đối tượng, từ 250.000 đồng đến 1,8 triệu đồng mỗi tháng, trong ba tháng 4, 5, 6.

Địa phương có nguy cơ thấp với Covid-19 tiếp tục nới lỏng hơn giãn cách xã hội

Chính quyền địa phương có nguy cơ thấp với dịch Covid-19 tiếp tục nới lỏng hơn các biện pháp giãn cách xã hội để tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh du lịch.

Tin tức trong ngày 29/4, người bị ảnh hưởng vì Covid-19 nhận hỗ trợ trước 30/4

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp chiều 28/4 của Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19.

Thủ tướng yêu cầu Bộ giao thông Vận tải căn cứ vào diễn biến dịch, đặc biệt là nhu cầu đi lại của nhân dân để quyết định tăng dần tần suất các chuyến bay nội địa phù hợp; không để dồn ứ hành khách có nhu cầu đi lại, kể cả với tàu lửa, ô tô. 

Theo Thủ tướng, các địa phương chủ động đề ra biện pháp chống dịch phù hợp với địa bàn, cân nhắc không áp dụng biện pháp cao hơn yêu cầu của Thủ tướng để tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh, nhất là những ngành bị ảnh hưởng nghiêm trọng như: du lịch, dịch vụ ăn uống, đặc biệt là hàng không. 

Chưa đủ cơ sở pháp lý để TP.HCM thành lập "thành phố trực thuộc thành phố"

Bộ Xây dựng vừa có phản hồi về việc TP.HCM đề xuất thành lập khu đô thị sáng tạo phía Đông bao gồm quận 2, quận 9 và Thủ Đức.

Đây là mô hình "thành phố trực thuộc thành phố" của TP.HCM. Bộ Xây dựng cho biết hiện vẫn chưa có đủ các cơ sở pháp lý để thực hiện mô hình chưa từng có này.

Tin tức trong ngày 29/4, người bị ảnh hưởng vì Covid-19 nhận hỗ trợ trước 30/4

Chưa có đủ các cơ sở pháp lý để thực hiện mô hình "thành phố trực thuộc thành phố" của TP.HCM

Ngoài ra, theo Bộ Xây dựng, Nghị quyết số 54 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP.HCM cũng không quy định các vấn đề có liên quan đến việc thành lập thành phố trực thuộc. Bên cạnh đó, TP.HCM cũng chưa hoàn thành việc xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn từ nay đến năm 2021.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP.HCM sớm hoàn thiện đề án này, trong đó có bổ sung thêm phương án sáp nhập quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức để thành lập đơn vị hành chính cấp huyện là quận, hoặc đơn vị hành chính tương đương.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN