Thứ tư, 24/04/2024 | 13:30
RSS

Tin tức trong ngày 23/7: Giảm giá vé tàu cho thí sinh, thân nhân dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Thứ năm, 23/07/2020, 19:38 (GMT+7)

Tin tức trong ngày hôm nay 23/7 mới nhất có những tin nóng 24h đáng chú ý như sau: chiều 23/7, 300 mẹ Việt Nam anh hùng đã về Hà Nội; Hà Nội yêu cầu công khai chất lượng không khí bằng ứng dụng điện thoại…

Chiều 23/7, 300 mẹ Việt Nam anh hùng đã về Hà Nội

Tin tức trong ngày 23/7, 300 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đại diện cho gần 5.000 mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống trên khắp mọi miền tổ quốc đã về Thủ đô chuẩn bị tham dự Chương trình Gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng toàn quốc năm 2020 vào, diễn ra từ ngày 23-25/7 tại Hà Nội.

Vui mừng và hạnh phúc là cảm xúc chung của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng khi về Thủ đô tham dự Chương trình Gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức. 

Tin tức trong ngày 23/7, giảm giá vé tàu cho thí sinh, thân nhân dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020

300 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên khắp mọi miền tổ quốc đã có mặt tại Hà Nội

Sáng 24/7, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng sẽ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dự buổi gặp mặt do lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì. Đặc biệt, Chương trình Gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội) vào sáng 25/7. 

Đây là hoạt động thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cùng đồng bào và chiến sĩ cả nước đối với công tác chăm sóc người có công với cách mạng nói chung, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng nói riêng.

Hà Nội yêu cầu công khai chất lượng không khí bằng ứng dụng điện thoại

Nhằm cải thiện chỉ số chất lượng không khí AQI trên địa bàn Thành phố, UBND TP yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm soát, xử phạt hành vi vứt rác không đúng nơi quy định, thu gom đốt rác, đốt rơm rạ tự phát; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đổ rác đúng nơi quy định, không đốt rơm rạ, rác thải tự phát, giảm thiểu đốt vàng mã.

Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện công tác tưới nước rửa đường theo chỉ đạo của UBND Thành phố (nhất là trong ngày có chỉ số AQI ở mức xấu trở lên) để giảm phát tán bụi, yêu cầu các đơn vị thực hiện vệ sinh môi trường nghiên cứu cải tiến công nghệ quy trình phun rửa đường đảm bảo tiết kiệm nước và đạt hiệu quả làm sạch cao.

Tin tức trong ngày 23/7, giảm giá vé tàu cho thí sinh, thân nhân dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020

TP Hà Nội sẽ nghiên cứu ứng dụng công nghệ mô hình hóa, dự báo cảnh báo ô nhiễm không khí

Tới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức, đưa vào vận hành ổn định hệ thống 35 trạm quan trắc không khí của thành phố, thường xuyên cung cấp số liệu tới UBND các quận, huyện, thị xã để phục vụ công tác tuyên truyền cho người dân.

Ngoài ra, TP Hà Nội sẽ nghiên cứu ứng dụng công nghệ mô hình hóa, dự báo cảnh báo ô nhiễm; xây dựng ứng dụng phần mềm trên điện thoại công bố công khai chỉ số chất lượng không khí (AQI) nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường không khí, đáp ứng nhu cầu của người dân trong việc theo dõi diễn biến chất lượng không khí trên địa bàn thành phố.

Giảm giá vé tàu cho thí sinh, thân nhân dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội và Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, sẽ áp dụng chương trình triển khai chương trình giảm giá vé cho học sinh đi thi tốt nghiệp THPT và nhập học năm 2020.

Cụ thể, 2 công ty sẽ giảm 10% giá vé hiện hành đối với tất cả học sinh đi thi tốt nghiệp Trung học phổ thông; đi thi và nhập học vào các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và thân nhân đi cùng trên tất cả các đoàn tàu khách.

Tin tức trong ngày 23/7, giảm giá vé tàu cho thí sinh, thân nhân dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Với mỗi giấy báo thi, thẻ dự thi học sinh được mua 1 vé giảm giá và mua thêm 1 vé giảm giá cho thân nhân đi cùng (nếu có) cho một lượt đi và một lượt về. Riêng giấy báo nhập học, học sinh được mua 1 vé giảm giá cho một lượt đi và mua thêm 1 vé giảm giá cho thân nhân đi cùng (nếu có). Thời gian áp dụng từ ngày 22/7 đến hết ngày 30/12/2020.

Để mua vé tàu, người thân, học sinh ra ga mua vé và mang theo các giấy tờ như: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, thẻ học sinh, giấy báo dự thi, thẻ dự thi (đối với thí sinh đi thi) hoặc giấy báo nhập học (đối với thí sinh nhập học).

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN