Thứ năm, 25/04/2024 | 16:52
RSS

Tin tức thể thao nổi bật ngày 9/9/2020: Ronaldo vượt mốc 100 bàn thắng

Thứ tư, 09/09/2020, 08:20 (GMT+7)

Ronaldo vượt mốc 100 bàn thắng; Chủ tịch La Liga vui mừng khi Messi ở lại; Chelsea có thủ môn mới...là những tin tức thể thao nổi bật ngày 9/9/2020.

Ronaldo vượt mốc 100 bàn thắng

Sau khi bỏ lỡ chiến thắng 4-1 trước Croatia vì chấn thương, Cristiano Ronaldo trở lại đội hình xuất phát Bồ Đào Nha trong chuyến làm khách Thụy Điển để đi tìm bàn thắng thứ 100 ở cấp độ ĐTQG. 

Sau khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở phút thứ 25 và 39, Cr7 đã cs được  bàn thắng thứ 100 trong màu áo Bồ Đào Nha còn Robin Olsen phải ngậm ngùi vào lưới nhặt bóng ở phút thứ 44. Gustav Svensson phạm lỗi ngay trước vòng cấm, trọng tài lập tức thổi phạt cho Bồ Đào Nha và rút chiếc thẻ vàng thứ hai truất quyền thi đấu tiền vệ Thụy Điển. 

Ronaldo vượt mốc 100 bàn thắng
Ronaldo vượt mốc 100 bàn thắng trong màu áo tuyển quốc gia

Cristiano Ronaldo vẽ nên đường cong tuyệt vời từ chấm đá phạt, mở tỷ số cho Bồ Đào Nha. Đây cũng là bàn thắng thứ 6 của CR7 trong 4 lần liên tiếp chạm trán Thụy Điển.

Sang hiệp 2, Bồ Đào Nha tiếp tục chơi lấn lướt Thụy Điển và Cristiano Ronaldo có thêm bàn thắng ỏ phút 72. Ronaldo bình tĩnh nhận bóng giữa vòng vây của 4 cái bóng áo vàng rồi tung cú sửa lòng ngoạn mục từ ngoài vòng cấm, khiến thủ môn Robin Olsen lại phải “làm nền” cho siêu phẩm. 

Sau màn tỏa sáng rực rỡ, Cristiano Ronaldo ra nghỉ ở phút 81 để Diogo Jota vào thế chỗ và tỷ số 2-0 cũng được giữ nguyên tới hết giờ. 

James Rodriguez bị chỉ trích vì tới Everton

Mùa giải vừa qua, tiền vệ James Rodriguez chỉ ra sân có 14 lần trong màu áo Real Madrid. Hiểu rằng cơ hội chứng tỏ mình ở Real Madrid không còn, James Rodriguez đã đánh tiếng muốn tìm bến đỗ mới và anh đã chọn Everton là bến đỗ mới.

Đội chủ sân Goodison Park ký hợp đồng 2 năm với cầu thủ người Clombia, kèm theo điều khoản gia hạn thêm 1 năm. James Rodriguez tiết lộ chính HLV Carlo Ancelotti là một trong những lý do khiến anh quyết định tới Everton, đội bóng thành phố Cảng chi ra 22 triệu bảng cho thương vụ này. 

Cựu cầu thủ người Colombia, Faustino Asprilla tỏ ra không hài lòng khi James Rodriguez quyết định chuyển tới khoác áo Everton ở phiên chợ Hè 2020, ông nói:

"Tôi không hiểu James, cậu ấy dường như toàn đi giật lùi. Cậu ấy rời Munich vì trời quá lạnh nhưng rồi lại ngồi dự bị ở Madrid, và giờ thì lại tới Liverpool nơi thời tiết cũng lạnh. Tôi không hiểu cậu ấy nghĩ gì khi tới Everton, ở đó cậu ấy rất khó giành những danh hiệu lớn".

"Tôi chắc chắn rằng với tài năng của mình James đủ khả năng chơi bóng cho những CLB hàng đầu, những đội bóng có khả năng vô địch Champions League Tôi khó hiểu về quyết định của cậu ấy".

Chelsea có thủ môn mới

Tính đến thời điểm hiện tại, Chelsea đang là đội bóng chi tiêu nhiều nhất ở châu Âu Hè 2020, đội bóng này chi ra tới 230 triệu bảng để đưa về tổng cộng 6 tân binh, bao gồm Kai Havertz, Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Thiago Silva và Malang Sarr. 

Mới nhất, phía Chelsea xác nhận đã chiêu mộ thành công thủ môn Teddy Sharman-Lowe từ Burton Albion. Cầu thủ trẻ này chia sẻ: "Thật khó diễn tả. Giấc mơ đã thành sự thật khi ký hợp đồng với một trong những CLB lớn nhất thế giới Khởi đầu mới ở Chelsea."

"Tôi đã sẵn sàng làm việc ở đội bóng mới. Tôi biết những gì Frank Lampard đã làm với những cầu thủ trẻ. Nếu tôi cố gắng và tiếp tục trưởng thành, tôi hoàn toàn có cơ hội trở thành cầu thủ quan trọng của đội bóng".

Chủ tịch La Liga vui mừng khi Messi ở lại

Mới nhất, Chủ tịch La Liga, Javier Tebas mới đây đã cho biết ông rất hài lòng khi tiền đạo Lionel Messi quyết định ở lại Barcelona, ông nói: "Tôi rất biết ơn với Leo, anh ấy đã là một phần cực kỳ quan trọng của bóng đá TBN nói chung và giải La Liga nói riêng trong vòng 20 năm qua. Nói đến La Liga 2 thập kỷ qua là phải nói đến Messi".

"Tôi đã cảm thấy rất lo lắng khi anh ấy có ý định ra đi, nhưng giờ thì tôi đã có thể thở phào. Quyết định của Messi nhận được sự ủng hộ từ đại bộ phận NHM bóng đá ở La Liga".


Trước đó, ông Javier Tebas từng gây khó khăn khi Messi đòi ra đi, ông hiểu rằng nếu anh rời La Liga sức hút của giải đấu này sẽ bị giảm đi rất nhiều. 

 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN