Thứ bảy, 27/04/2024 | 07:03
RSS

Thủ môn Filip Nguyễn sáng cửa bắt chính ở đội tuyển Séc

Thứ hai, 07/09/2020, 14:33 (GMT+7)

Với năng lực lẫn kinh nghiệm vượt trội so với 2 đồng đội còn lại là Ales Mandous và Vitezslav Jaros, Filip Nguyễn đang có cơ hội rất lớn bắt chính ở đội tuyển Séc.

Sau chiến thắng 3-1 trước Slovakia hôm 5/9, ĐT Czech buộc phải lập một danh sách thi đấu mới cho trận gặp Scotland do 2 nhân viên massage của đội bóng này bị dương tính với Covid-19.

HLV trưởng Šilhavý cũng bị cách ly và không thể cầm quân ở trận đấu vào ngày 8/9 tới và David Holoubek, người đang quản lý đội U18 Czech làm HLV tạm quyền của ĐTQG. Vị HLV này đã triệu Filip Nguyễn lên tuyển quốc gia Séc và thủ môn gốc Hải Phòng đã nhận lời dù đang chờ quốc tịch Việt Nam

"Tôi nhận được lời đề nghị cho vị trí HLV tạm quyền của ĐTQG và dĩ nhiên là tôi đồng ý, bởi tôi đang là một nhân viên của LĐBĐ Czech. Chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị cho trận đấu sắp tới và cố gắng để mang về kết quả tốt nhất", HLV David Holoubek chia sẻ.

"Tôi có 5 giờ để lập danh sách mới. Mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các CLB và HLV khi đã tạo điều kiện cho tôi. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn các cầu thủ, những người dù đang tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần nhưng đã rất nhanh chóng đến đây từ khắp mọi nơi", HLV David Holoubek nói thêm.

Đây là thông tin nửa buồn nửa vui với Filip Nguyễn, bởi nếu ra sân ở trận đấu tới với tuyển Séc, cầu thủ này sẽ không thể khoác áo đội tuyển Việt Nam trong tương lai dù có nhập tịch thành công đi chăng nữa.

Thủ môn Filip Nguyễn sáng cửa bắt chính ở đội tuyển Séc
Thủ môn Filip Nguyễn sáng cửa bắt chính ở đội tuyển Séc

Và ở đội B này, khả năng Filip Nguyễn được bắt chính trong trận thi đấu giao hữu với Scotland ít ngày tới là khá cao bởi, nếu xét về năng lực lẫn kinh nghiệm thi đấu, thủ môn gốc Hải Phòng đang vượt trội so với 2 đồng đội còn lại là Ales Mandous và Vitezslav Jaros.

Thủ môn Mandous mới chỉ nổi lên nửa sau mùa giải 2019/20 khi thi đấu 16 trận cho CLB Sigma Olomouc. Đây là đội bóng thuộc tầm trung ở giải bóng đá VĐQG CH Czech. So với Ales Mandous, thủ môn Filip Nguyễn nhỉnh hơn về thời gian ra sân ở giải VĐQG trong 3 mùa giải vừa qua. Phong độ thi đấu của Filip Nguyễn cũng là tốt hơn so với thủ môn cũng sinh năm 1992.

Trong khi đó, Vitezslav Jaros sinh năm 2001, năm nay mới 19 tuổi, rất khó để thủ môn đang thuộc biên chế Liverpool có thể có suất ra sân ở trận đấu tới do thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế  Như vậy, có thể nói là Filip Nguyễn gần như đã chắc suất bắt chính ở ĐT Séc ở trận tới. 

Trên fanpage chính thức của ĐTQG Czech, nhiều bình luận đã được đưa ra ngay sau khi bản danh sách tập trung mới được công bố. "Đây thậm chí còn không phải là một đội hình B. Vì vậy tôi nghĩ nó khó xuất hiện trở lại trong tương lai. Tôi vẫn mong muốn không phải đối phó với Covid-19 và được xem danh sách ban đầu thi đấu hơn", tài khoản Lukáš Počta bình luận.

"Tôi vẫn sẽ cổ vũ đội tuyển, nhưng có lẽ kết quả thất vọng là điều khó tránh khỏi", CĐV Václav Kubík bày tỏ.

"Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có ít nhất một điểm. Hầu hết những cầu thủ này khó mà có cơ hội lên tuyển lần nữa nhưng biết đâu đấy, vì thế mà họ sẽ mang tới những bất ngờ", CĐV Martin Novák nhận định. Theo lịch thi đấu, trận đấu giữa Czech và Scotland trong khuôn khổ bảng 2, League B sẽ diễn ra vào lúc 1h45 ngày 8/9 (giờ Việt Nam).

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN