Thứ năm, 25/04/2024 | 19:15
RSS

Tin tức thể thao nổi bật ngày 25/8/2020: Lịch thi đấu Siêu cúp châu Âu

Thứ ba, 25/08/2020, 06:51 (GMT+7)

Lịch thi đấu Siêu cúp châu Âu; Neymar chúc mừng nhầm đội vô địch; Real Madrid để mắt tới Lukaku...là những tin tức thể thao nổi bật ngày 25/8/2020.

Lịch thi đấu Siêu cúp châu Âu

Bayern Munich đã chính thức trở thành tân vương của Champions League sau khi đánh bại PGS trong trận chung kết giàu cảm xức. Như mọi năm, 2 nhà vô địch Champions League và Europa League sẽ đối đầu với nhau trong trận đấu gọi là Siêu cúp châu Âu.

Lịch thi đấu Siêu cúp châu Âu
Bayern Munich và Sevilla sẽ gặp nhau ở Siêu cúp châu Âu

Năm nay, trận Siêu cúp sẽ là cuộc chạm trán giữa Bayern Munich và Sevilla - Nhà vùa của Europa League.Trận đấu này sẽ diễn ra vào 2h00 rạng sáng ngày thứ Sáu, 25/9 theo giờ Việt Nam.

Neymar chúc mừng nhầm đội vô địch

Trong lần đầu tiên PSG vào đến trận chung kết Champions League, Neymar đã không thể giúp đội bóng của mình chạm vào ngai vàng.

Sau trận chung kết, tiền đạo người Brazil chia sẻ những suy nghĩ của mình lên mạng xã hội Twitter tuy nhiên đã chúc mừng nhầm tên đội bóng vô địch Cúp C1 châu Âu: "Thất bại là một phần trong thể thao Chúng tôi đã nỗ lực hết sức mình và chiến đấu tới phút cuối. Cảm ơn vì sự ủng hộ tình cảm của các bạn, và chúc mừng Bayer".

Ở dòng Tweet của mình, Neymar rõ ràng muốn chúc Bayern Munich vì chức vô địch Champions League, tuy nhiên anh lại viết nhầm thành Bayer. Ngay lập tức, đội ngũ truyền thông của CLB Bayer Leverkusen đã trả lời lại một cách đầy hài hước: "Cảm ơn Neymar. Tôi không chắc anh chúc mừng vì chuyện gì, bởi tôi đang đi nghỉ và chơi FIFA, nhưng dù sao cũng cảm ơn."

Real Madrid để mắt tới Lukaku

Theo Le10 Sport, chính chủ tịch Florentino Perez đã chọn Lukaku và yêu cầu Real Madrid theo dõi chân sút này.

Thực tế, ngoài khoảnh khắc buồn (phản lưới nhà) trong trận chung kết Europa League cùng Inter, Lukaku đã có một mùa giải thăng hoa cùng đội bóng này.

Tại Europa League, Lukaku đã lập liên tiếp các kỉ lục như cầu thủ ghi bàn liên tiếp trong 11 trận đấu - điều chưa chân sút nào làm được. Đồng thời, với các pha lập công tại giải đấu này, Lukaku đã cân bằng kỉ lục ghi tổng cộng 34 bàn/mùa cho Inter Milan của chân sút vĩ đại Ronaldo de Lima.

Cầu thủ U22 Việt Nam liên tục ghi siêu phẩm

Chiều 24/8, U22 Việt Nam có 2 trận đấu tập nội bộ vào lúc 17h00 và 19h00. Khác với cách đây 3 ngày, cuộc đấu tập lần này diễn ra trong 2 hiệp, mỗi hiệp 35 phút (nhiều hơn 5 phút).

Ở trận đấu đầu tiên, hai đội đều ra sân với sơ đồ 3-4-3. Đội đỏ với nhiều cái tên nổi bật hơn và kinh nghiệm thi đấu tại V.League như trung vệ Đặng Văn Tới, tiền vệ Đặng Văn Lắm đã chơi áp đảo hơn.

Ngay phút thứ 8, sự dồn ép của đội đỏ đã mang lại hiệu quả với bàn mở tỉ số của Đặng Văn Lắm. Từ cự ly 25m, tiền vệ của SLNA thực hiện pha đá phạt hàng rào đẹp mắt, đánh bại thủ môn Dương Tùng Lâm.

Những phút tiếp theo tiếp tục chứng kiến sự vượt trội của đội đỏ, đặc biệt nhờ khả năng điều tiết, mở bóng tấn công cực tốt của Đặng Văn Lắm. Khung thành của thủ môn Tùng Lâm nhiều lần bị uy hiếp bởi những pha dứt điểm nguy hiểm.

Bước sang hiệp 2, đội vàng thi đấu khởi sắc hơn và có được bàn gỡ hòa trên chấm 11m. Không những thế, họ còn có được bàn nâng tỷ số lên 2-1 cũng từ một pha bóng cố định. Đoàn Thanh Trường tung cú sút phạt đẹp mắt và đẳng cấp không hề thua kém Đặng Văn Lắm trong hiệp 1. Phải đến phút 70, đội đỏ mới có bàn gỡ hòa 2-2. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN