Thứ năm, 25/04/2024 | 08:36
RSS

48 cầu thủ U22 được triệu tập, chỉ có 7 người cao trên 1m80

Thứ hai, 24/08/2020, 10:08 (GMT+7)

Theo thống kê chỉ có 7 cầu thủ sở hữu chiều cao trên 1m80 trong số 48 cầu thủ được HLV Park Hang Seo triệu tập lên tập lên U22 Việt Nam lần này.

Sự kiện:
SEA Games

So với lứa đàn anh, chiều cao của U22 Việt Nam năm nay không thực sự nổi bật, chỉ có 7 cầu thủ cao trên 1m8. Dưới đây là những cầu thủ có chiều cao tốt nhất trong số 48 cầu thủ được HLV Park Hang Seo triệu tập lên tập lên U22 Việt Nam lần này.

7. Âu Dương Quân (1m80)

Âu Dương Quân là trung vệ của CLB HAGL thi đấu tại V.League. Hậu vệ của đội bóng phố Núi sở hữu chiều cao 1m80 với khả năng không chiến tốt, đọc tình huống nhanh và phát động tấn công khá ấn tượng, anh được ví là Quế Ngọc Hải phiên bản 2.0 của bóng đá Việt Nam

Điểm yếu lớn nhất của Âu Dương Quân chính là kinh nghiệm thi đấu, khi trong thời gian qua cầu thủ điển trai của CLB HAGL chủ yếu ngồi dự bị tại V.League bởi không thể cạnh tranh được suất đá chính với hai người đàn anh là Trọng Sáng và Memovic.

6. Bùi Hoàng Việt Anh (1m81)

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh có chiều cao 1m81, trưởng thành từ lò đào tạo Hà Nội. Cầu thủ gốc Thái Bình thường xuyên được HLV Chu Đình Nghiêm sử dụng ở V.League 2020 thay thế cho vị trí của Đình Trọng, cầu thủ hiện vẫn chưa bình phục chấn thương, và có màn thể hiện khá tốt bên cạnh các bậc đàn anh nổi tiếng và giàu kinh nghiệm.

Trong số 48 cầu thủ lên tuyển lần này, Bùi Hoàng Việt Nam là cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu nhiều nhất, bởi anh là gương mặt quen thuộc của U18, U19 và U21 Việt Nam trong suốt nhiều năm qua.

5. Nhâm Mạnh Dũng (1m81)

Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng sinh năm 2000 tại Thái Bình, trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá của Viettel và được HLV Park Hang Seo đánh giá rất cao trong những buổi tập gần đây của U22 Việt Nam.

Top cầu thủ cao trên 1m80 của U22 Việt Nam
Mạnh Dũng được kỳ vọng thay thế thành công Tiến Linh ở U22 Việt Nam 

Mạnh Dũng có thể hình và lối chơi khá giống với đàn anh Tiến Linh trước đây, và được BHL cũng như người hâm mộ kỳ vọng sẽ thay thế thành công vị trí mà Tiến Linh để lại trong màu áo của U22 Việt Nam, khi cầu thủ của Bình Dương đã quá tuổi tham dự các giải trẻ trong khu vực.

4. Tiêu Exal (1m82)

Hậu vệ Tiêu Exal mang hai dòng máu Việt- Pháp là cầu thủ Việt kiều duy nhất được HLV Park Hang Seo điền tên vào danh sách tập trung của U22 Việt Nam lần này. Ở mùa giải V-League 2020, Tiêu Exal không được ra sân nhiều trong màu áo CLB TP HCM. Mùa giải tới hậu vệ này sẽ thi đấu ở giải hạng Nhất trong màu áo CLB Bà Rịa - Vũng Tàu. Tiêu Exal được đánh giá khá cao về thể hình song lại non về kinh nghiệm thi đấu và kỹ thuật của cầu thủ này cũng không có gì nổi bật.

3. Trịnh Xuân Hoàng (1m83)

Thủ môn Trịnh Xuân Hoàng là 2 trong ba vị trí dẫn đầu danh sách những gương mặt có chiều cao tốt nhất U22 Việt Nam đều là các thủ môn. Xuân Hoàng sinh năm 2000 thuộc biên chế CLB Thanh Hóa và sẽ cạnh tranh suất bắt chính với thủ môn Văn Toàn của CLB Hải Phòng.

2. Hậu vệ Đoàn Anh Việt (1m84) 

Hậu vệ Đoàn Anh Việt thuộc biên chế CLB Đắk Lắk  được HLV Park Hang Seo triệu tập bổ sung sau khi hai cầu thủ khác không thể có mặt ở Hà Nội đúng ngày 16/8 do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Anh Việt sinh năm 1999 và đang thi đấu ở giải hạng Nhất Quốc gia 2020, sở hữu chiều cao 1m84 và thân hình khá dày cơm, những yếu tố vô cùng quan trọng của một cầu thủ thi đấu ở vị trí hậu vệ.

1. Nguyễn Văn Toản (1m86)

Thủ môn Văn Toản của Hải Phòng là cầu thủ có chiều cao tốt nhất của lứa U22 Việt Nam hiện tại, với chiều cao lên tới 1m86. Văn Toản là thủ thành số 1 của U22 Việt Nam ở thời điểm hiện tại khi Bùi Tiến Dũng đã quá tuổi tham dự SEA Games và vòng loại U23 châu Á.

Việc U22 Việt Nam thiếu hụt các cầu thủ có chiều cao lý tưởng khiến BHL đang tỏ ra lo ngại về khả năng tranh chấp, chống bóng bổng của các cầu thủ trẻ Việt Nam khi phải đối đầu với những đối thủ có chiều cao tốt trong khu vực và châu lục.

Nếu không cải thiện sức bền thể lực cùng khả năng tì đè, tranh chấp để bù lại hạn chế về chiều cao của mình, U22 Việt Nam sẽ gặp không ít những khó khăn trong mục tiêu giành vàng SEA Games 31 và góp mặt ở vòng chung kết U23 châu Á vào năm tới.

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN