Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:08
RSS

Tin tức thể thao nổi bật ngày 2/8/2020: Juventus đánh bại MU vụ Jimenez

Chủ nhật, 02/08/2020, 07:24 (GMT+7)

Juventus đánh bại MU vụ Jimenez; Than Quảng Ninh bị CĐV tẩy chay; Đoàn Văn Hậu về Việt Nam...là những tin tức thể thao nổi bật ngày 2/8/2020.

Juventus đánh bại MU vụ Jimenez

Theo AS, Juventus đã đánh bại MU trong cuộc đua chiêu mộ tiền đạo Raul Jimenez và cầu thủ bóng đá nổi tiếng này sẽ sớm gia nhập nhà vô địch Serie A trong thời gian tới. Về phía Wolves, họ cũng đang rục rịch lên kế hoạch tìm kiếm người thay thế ngôi sao người Mexico.

Juventus đánh bại MU vụ Jimenez
Jimenez được đồn đoán gia nhập Juventus

Cũng liên quan tới MU, theo Goal "Quỷ đỏ" chuẩn bị lên kế hoạch cho mượn 4 tài năng trẻ James Garner, Dylan Levitt, Matej Kovar và Ethan Laird. Đây đều là những cái tên được đội ngũ huấn luyện MU đánh giá cao, vì thế đang cân nhắc đưa họ đến những môi trường tốt nhất để tích lũy kinh nghiệm.

Đoàn Văn Hậu về Việt Nam

Chiều ngày 1/8, hậu vệ chính thức lên máy bay chia tay đất nước Hà Lan trở về nước, qua đó kết thúc gần 1 năm thi đấu tại Hà Lan cho CLB SC Heerenveen.  Trước khi trở về Việt Nam Đoàn Văn Hậu cũng không quên gửi lời chào tạm biệt tới ban huấn luyện cũng như các cầu thủ của SC Heerenveen.

Theo dự kiến Văn Hậu sẽ có mặt ở sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) vào sáng 2/8. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang rất phức tạp nên hậu vệ trẻ 21 tuổi sẽ phải thực hiện cách ly 14 ngày trước khi trở về tập trung cùng CLB Hà Nội

Than Quảng Ninh bị CĐV tẩy chay

Sau khi giành chiến thắng 2-0 trước SLNA trên sân nhà tại vòng 11 V-League 2020, ban lãnh đạo CLB Than Quảng Ninh đã để 3 cầu thủ là Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú và tiền đạo Fagan gia nhập Hải Phòng FC.

Điều này đã gay ra sự phản ứng gay gắt từ phía các CĐV đất Mỏ.Họ đồng loạt tẩy chay và dừng mọi hoạt động cổ vũ dành cho câu lạc bộ.

Chị Vũ Thị Thúy, cổ động viên nổi tiếng nhất của Than Quảng Ninh với câu hát "bay lên trời là em bay ra ngoài" mới đây đã chia sẻ về sự việc này trên trang cá nhân của mình: “Sau một loạt sự kiện vừa diễn ra bản thân tôi cảm thấy tổn thương rất nhiều. Tổn thương không chỉ bởi những người em của tôi cũng như của tất cả chúng ta buộc phải rời xa mái ấm Than Quảng Ninh.

Mà sự thiếu vắng của các em ấy khiến niềm tự hào của chúng ta là CLB Than Quảng Ninh trở thành tâm điểm của những chỉ trích. Điều mà bất kỳ ai trong chúng ta đều không muốn. Sự việc đã rối ren như vậy nhưng lãnh đạo CLB không có bất kỳ lời nào với CĐV chúng ta.

Tôi cũng tự hỏi sau những gì mà Hội CĐV Than Quảng Ninh đồng hành cùng CLB, chúng ta có đáng phải chịu những cảm giác đó không. Với riêng tôi, tôi xin phép được dừng tất cả các hoạt động cổ vũ của mình dành cho Than Quảng Ninh. Có thể tôi sẽ vẫn đến sân nhưng xin phép tôi sẽ không cổ vũ cho Than Quảng Ninh nữa mà chỉ ủng hộ những người em tôi đang thi đấu dưới sân thôi”.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN