Thứ năm, 25/04/2024 | 11:43
RSS

Tin tức thể thao nổi bật ngày 16/6/2020: AFF Cup tiếp tục thay đổi lịch thi đấu

Thứ ba, 16/06/2020, 05:21 (GMT+7)

AFF Cup tiếp tục thay đổi lịch thi đấu; Arsenal muốn chiêu mộ “Messi Iran”; PSG chính thức chia tay 2 trụ cột... là những tin tức thể thao nổi bật ngày 16/6/2020.

AFF Cup tiếp tục thay đổi lịch thi đấu

Theo dự kiến ban đầu, AFF Cup 2020 sẽ diễn ra từ ngày 23/11 – 31/12. Tuy nhiên theo tiết lộ từ, tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, giải bóng đá vô địch ĐNA 2020 sẽ được tổ chức sớm hơn so với thời nêu trên.

AFF Cup tiếp tục thay đổi lịch thi đấu
Việt Nam gặp khó ở AFF Cup 2020

Cụ thể, ĐT Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương của mình tại AFF Cup vào ngày 20/11. Đối thủ đầu tiên của tuyển Việt Nam là đội bóng thuộc nhóm thứ 5 tại lễ bốc thăm chia bảng giải đấu này. 

Như vậy, chúng ta làm khách của UAE tại lượt trận bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vào ngày 17/11 và sẽ chỉ có chưa đầy 3 ngày nghỉ trước khi bước vào trận khai màn AFF Cup, đó là chưa kể thời gian di chuyển của đội.

Arsenal muốn chiêu mộ “Messi Iran”

Theo tờ Ibtimes, Arsenal đã liên hệ với Zenit St. Petersburg về trường hợp của tiền đạo Sardar Azmoun, người được mệnh danh là "Messi của Iran".

Cũng theo thông tin từ tờ báo này, tình bạn giữa HLV Mikel Arteta với cựu ngôi sao Arsenal, Andre Arshavin có thể giúp thương vụ này tiến triển tích cực. Arshavin hiện đang giữ chức vụ chịu trách nhiệm chuyển nhượng của đội bóng nước Nga.

PSG chính thức chia tay 2 trụ cột

CLB Arsenal từng liên hệ với Sardar Azmoun từ hồi tháng Tư vừa qua, nhưng không có kết quả. Tuy nhiên, sự can thiệp của Arshavin có thể giúp hoàn tất các cuộc đàm phán giữa hai câu lạc bộ.

Thời gian tới, giám đốc thể thao của Paris Saint-Germain, đội bóng nước Pháp sẽ chia tay 2 trụ cột là Cavani và Silva vào tháng 8 tới.

"Dự kiến, Cavani và Silva sẽ ở lại CLB cho đến hết tháng 8, khi Champions League kết thúc, sau đó họ sẽ rời đi. Cả 2 đều là những người đã ghi dấu trong lịch sử PSG nhưng mối lương duyên này đã đi đến hồi kết", ông Leonardo chia sẻ với Journal du Dimanche.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN