Thứ sáu, 19/04/2024 | 07:04
RSS

HLV Park Hang Seo lọt Top những HLV xuất sắc nhất châu Á

Thứ hai, 15/06/2020, 09:22 (GMT+7)

Mới đây, HLV Park Hang Seo được báo chí châu Á xếp vào danh sách những chiến lược gia xuất sắc nhất của bóng đá châu Á.

Cụ thể, với những thành tích chọi lọi cùng bóng đá Việt Nam trong 2 năm qua, HLV Park Hang Seo đã được tờ FOX Sports Asia xếp vào danh sách những chiến lược gia xuất sắc nhất của bóng đá châu Á.

Điều này hoàn toàn chính xác, khi trong hai năm qua, dưới bàn tay phù thủy của chiến lược gia Hàn Quốc, bóng đá Việt Nam thu được rất nhiều thành tích đáng khích lệ như: Á quân U23 châu Á 2018, top 4 ASIAD 2018, top 8 Asian Cup 2019, vô địch AFF Cup 2018 hay gần nhất là giành HCV SEA Games 30 ở Philippines.

Trong top 9 HLV vĩ đại nhất châu Á của FOX Sports Asia  còn có: HLV Guus Hiddink, người đưa Hàn Quốc vào top 4 thế giới năm 2002; Carlos Queiroz- HLV ĐT Iran; Alberto Zaccheroni - cựu HLV ĐT Nhật Bản; Felix Sanchez - người dẫn dắt U23 Qatar vô địch Asian Cup 2019.

HLV Park Hang Seo lọt Top những HLV xuất sắc nhất châu Á
HLV Park Hang Seo lọt Top những HLV xuất sắc nhất châu Á 

Ngoài ra, các đội ở Đông Nam Á cũng đóng góp 4 HLV khác là HLV Alfred Riedl, Kiatisak; Rajagobal - cựu HLV trưởng ĐTQG và U23 Malaysia hay Radojko Avramovic- cựu HLV trưởng ĐTQG và U23 Singapore, Myanmar.

Hiện HLV Park Hang Seo đang tích cực vi hành V.League để tìm kiếm nhân tài cho đội tuyển quốc gia Việt Nam chuẩn bị cho hai giải quốc tế cuối năm nay. Được biết mục tiêu của chiến lược gia Hàn Quốc trong năm nay là giúp đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup và góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Ngoài ra, HLV Park Hang Seo và người đại diện cũng đang lên kế hoạch mở Học viện bóng đá theo tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam, với hy vọng sẽ đào tạo nên những cầu thủ bóng đá tài năng cung cấp cho các đội tuyển quốc gia Việt Nam trong tương lai.

Hiện những thông tin liên quan tới Học viện cũng như quá trình và thời gian tuyển sinh vẫn chưa được HLV Park Hang Seo và người đại diện tiết lộ.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN