Thứ tư, 24/04/2024 | 05:10
RSS

Bất ngờ với lý do Filip Nguyễn không được sử dụng ở vòng 29

Chủ nhật, 14/06/2020, 15:04 (GMT+7)

Mới đây thủ môn Filip Nguyễn tiết lộ lý do anh không HLV Hoftych sử dụng ở vòng đấu thứ 29 giải VĐQG Séc gặp đối thủ Pribram.

Dù đang sở hữu phong độ đỉnh cao nhưng bất ngờ Filip Nguyễn đã không HLV Hoftych sử dụng ở vòng đấu thứ 29 giải VĐQG Séc gặp đối thủ Pribram cuối tuần trước khiến các fan của cầu thủ này hết sức lo lắng.

Mới đây, thủ môn Việt kiều Séc đã tiết lộ lý do anh phải ngồi ngoài ở vòng đấu thứ 29 vừa qua, hóa ra mọi chuyện không phải là do vấn đề chuyên môn.

"Để chuẩn bị cho trận đấu tại cúp Quốc gia vào thứ tư tuần tới, HLV trưởng đã cho Milan Knobloch vào bắt thay tôi ở trận gặp Pribram để có thêm kinh nghiệm. Kết quả đã không như ý muốn như mọi người đã biết", Filip Nguyễn trấn an NHM Việt Nam

Hiện Slovan Liberec của Filip Nguyễn đang đứng thứ 5, hơn đội thứ bảy 3 điểm. Chỉ cần 1 điểm nữa với Banik Ostrava vào cuối tuần này, đội bóng này sẽ tham gia tranh ngôi vô địch ở giai đoạn 2 của gải VĐQG Séc.

Lý do Filip Nguyễn không HLV Hoftych sử dụng ở vòng 29
Filip Nguyễn không HLV Hoftych sử dụng ở vòng 29 vì vấn đề ngoài chuyên môn

Nếu thi đấu tốt ở vòng đấu này, CLB Slovan Liberec của Filip Nguyễn có cơ hội tham dự Cúp châu Âu ở mùa giải năm sau. Hiện các thủ tục nhập tịch Việt Nam của Filip Nguyễn đang được đẩy nhanh với sự trợ giúp của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Tuy ngay cả khi đã nhập tịch thành công, cơ hội để Filip Nguyễn khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020 vẫn là một dấu hỏi lớn. Bởi AFF Cup vốn không phải là giải đấu năm trong hệ thống thi đấu của FIFA nên đội bóng chủ quản của cầu thủ này không có trách nhiệm nhả người.

Trong khi đó vòng loại World Cup 2022 nhiều khả năng bắt chính trong khung gỗ đội tuyển Việt Nam sẽ là Đặng Văn Lâm, thủ thành số một của đội tuyển Việt Nam, bởi Văn Lâm biết tiếng Việt sẽ giao tiếp và liên lạc tốt hơn với các đồng đội, về điều này thì Filip Nguyễn không thể sánh bằng vì anh không biết nói tiếng Việt.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN