Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:14
RSS

Ông Vũ Mạnh Hải: 'Sự xuất hiện của Công Phượng khiến Phi Sơn thi đấu mờ nhạt'

Thứ hai, 15/06/2020, 09:33 (GMT+7)

Chia sẻ với giới truyền thông, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải chỉ ra sự nhạt nhòa của Phi Sơn trong giai đoạn gần đây.

Sự kiện:
V.League 2020

Ở vòng 4 giải bóng đá V.League, CLB TP.HCM  bất ngờ thi đấu dưới sức và để thua 0-1 trước  đội bóng cùng thàn phố Sài Gòn FC trên sân nhà Thống Nhất, qua đó tụt xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, trong khi Sài Gòn FC vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau vòng đấu này.

Ở trận đấu này, HLV Chung Hae Seong bố trí Xuân Nam đá chính ngay từ đầu, trong khi Công Phượng thi đấu ở vị trí hộ công. Dẫu vậy, sự thay đổi này đã không phát huy tác dụng khi bộ đôi này thi đấu mờ nhạt và không thể có bàn thắng.

Trong khi đó Phi Sơn như mất hút trên sân và không có nhiều tình huống dứt điểm về phía cầu môn đối phương khiến người hâm mộ thất vọng.

Đây đã là trận đấu thứ 3 liên tiếp TP.HCM tịt ngòi, trái ngược hoàn toàn với phong độ của họ ở những vòng đấu đầu diễn ra trước đó.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng sự xuất hiện của Công Phượng
Công Phượng- Phi Sơn bất ngờ suy giảm phong độ

Nói về sự mờ nhạt của bộ đôi Công Phượng, Phi Sơn trên hàng công của TP HCM, chuyên gia Vũ Mạnh hải phân tích trên trang VTC.

"Ở TP.HCM có hai cầu thủ được mọi người quan tâm nhiều nhất là Phi Sơn và Công Phượng. Trước đây chưa có Công Phượng trên sân tôi thấy Phi Sơn còn phát huy được khả năng của mình, đá hay.

Nhưng từ khi có Công Phượng thì Phi Sơn gần như mất hút và sa sút. Phi Sơn có lẽ cũng muốn thể hiện lắm nhưng do bóng được dồn cho Công Phượng nhiều hơn nên vai trò của tiền vệ số 10 cũng kém đi. Tôi nghĩ TP.HCM chỉ nên dùng 1 trong 2 cầu thủ đó thôi", ông Hải chia sẻ với VTC.

Cuối cùng hộ Vũ Mạnh Hải nhận định nếu cứ chơi như này, TP.HCM rất khó trở thành đối trọng cạnh tranh chức vô địch với Hà Nội năm nay.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN