Thứ sáu, 19/04/2024 | 02:11
RSS

VFF tích cực hỗ trợ Filip Nguyễn các thủ tục về pháp lý

Thứ năm, 11/06/2020, 14:33 (GMT+7)

Việc nhập tịch của thủ môn Filip Nguyễn có bước tiến lớn khi Bộ Tư pháp hướng dẫn VFF thực hiện một số quy trình cần thiết.

Sự kiện:
V.League 2020

Với mong muốn được cống hiến cho bóng đá Việt Nam, thủ môn Việt kiều Séc Filip Nguyễn đã làm hồ sơ xin quốc tịch Việt Nam. Dù vậy, do chưa biết tiếng Việt và không đủ yêu cầu về quy định thường trú 5 năm nên quá trình nhập tịch của thủ môn gốc Hải Phòng gặp không ít khó khăn.

Hiện tại VFF đã hỗ trợ tích cực cho gia đình Filip Nguyễn trong việc giải quyết những vấn đề vướng mắc, để cầu thủ này sớm có được quốc tịch Việt Nam như mong muốn.

"Chúng tôi đã nghiên cứu một số văn bản quan trọng làm cơ sở cho việc nhập tịch Filip Nguyễn, trong đó Nghị quyết số 36 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Theo nội dung nghị quyết này, Việt Nam cố gắng hoàn chỉnh và xây dựng mới hệ thống chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, phát huy sự đóng góp của trí thức kiều bào vào công cuộc phát triển đất nước, trong đó có thể dục thể thao.

Cầu thủ Filip Nguyễn và gia đình anh luôn hướng về nguồn cội, khát khao được cống hiến cho đội tuyển Việt Nam. Bản thân thủ môn này cũng là cầu thủ có tài, rất xứng đáng được Việt Nam trọng dụng. VFF rất mong muốn có được sự phục vụ của Filip Nguyễn trong màu áo đội tuyển Việt Nam nên đang tích cực hỗ trợ gia đình anh tiến hành các thủ tục về pháp lý", Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh chia sẻ trên Thanh Niên.

VFF tích cực hỗ trợ Filip Nguyễn các thủ tục về pháp lý
Filip Nguyễn vẫn chờ quốc tịch Việt Nam

Việc được xếp trong diện nhân tài về thể thao giúp Filip Nguyễn được ưu tiên miễn trừ điều kiện thường trú 5 năm và biết tiếng Việt. Tuy nhiên cầu thủ Việt kiều Séc buộc phải có tên gọi Việt Nam trong thời gian tới nếu muốn có quốc tịch Việt Nam.

Với việc Thai League trở lại vào tháng 9 khiến cho thủ môn Đặng Văn Lâm nguy cơ lỡ hẹn với giải vô địch AFF Cup 2020 cuối năm nay, do đó việc Filip Nguyễn nhập tịch Việt Nam là tin vui với HLV Park Hang Seo bởi đây sẽ là sự thay thế xứng đáng cho Đặng Văn Lâm ở những giải đấu quốc tế trong trường hợp thủ môn họ Đặng vắng mặt vì lý do khách quan.

Được biết mục tiêu của bóng đá Việt Nam trong năm 2020 là bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup 2020 và góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, giải đấu mà chúng ta đang dẫn đầu bảng G với thành tích bất bại sau 5 lượt trận.

Đây cũng là những điều khoản mới mà HLV Park Hang Seo đã ký với Liên đoàn bóng đá Việt Nam ở bản hợp đồng mới gia hạn cách đây vài tháng.

Liên quan đến Filip Nguyễn, mới đây trong trận đấu ở vòng 29 giải CH Séc, CLB Slovan Liberec của thủ thành Việt kiều đã bất ngờ để thua trước đội cuối bảng Pribram. Đáng chú ý, ở trận này, Filip Nguyễn đã bất ngờ bị đẩy lên băng ghế dự bị một cách khó hiểu.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN