Thứ tư, 24/04/2024 | 10:53
RSS

HLV Lee Tae-hoon chỉ ra hạn chế lớn nhất của Vũ Văn Thanh

Thứ hai, 15/06/2020, 15:47 (GMT+7)

HLV Lee Tae-hoon đánh giá cao Vũ Văn Thanh nhưng cũng cho rằng cầu thủ gốc Hải Dương còn nhiều hạn chế trong lối chơi.

Sự kiện:
V.League 2020

Ở vòng 4 V-League 2020, HAGL đã trở nợ thành công DNH Nam Định khi đánh bại đối thủ này với tỷ số 1-0 qua đó thoát khỏi nhóm cuối, vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng, dần lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Góp công vào chiến thắng của đội bóng phố Núi là hậu vệ Vũ Văn Thanh vối lối chơi máu lửa, công thủ nhịp nhàng. Bàn thắng của tiền đạo Chevaughn Walsh ghi được cũng có dấu ấn đậm nét của hậu vệ người Hải Dương.

HLV Lee Tee-hoon chỉ ra hạn chế lớn nhất của Vũ Văn Thanh
Vũ Văn Thanh dần lấy lại phong độ hậu chấn thương

Chia sẻ với giới truyền thông sau trận đấu, HLV Lee Tae-hoon ngợi khen Văn Thanh nhưng cũng chỉ ra hạn chế lớn nhất của cầu thủ này ở thời điểm hiện tại.

“Văn Thanh là một hậu vệ cánh xuất sắc. Điểm mạnh nhất của cậu ấy là tốc độ, nhưng những kỹ năng khác cũng rất tốt. Mặc dù vậy, cậu ấy cần phải cải thiện khả năng chuyền bóng chính xác. Đó là điểm yếu cố hữu của Thanh. Làm được điều này, Văn Thanh sẽ có tiến bộ hơn nữa”.

Cuối tuần này, Văn Thanh và các đồng đội sẽ tiếp đón đội đầu bảng Sài Gòn FC trên san nhà Pleiku với mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm để góp mặt trong Top đầu sau vòng đấu thứ 5.

Một nhiệm vụ không hề dễ dàng khi Sài Gòn FC đang có phong độ rất cao, họ bất bại kể từ đầu giải và hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 8 điểm, đồng thời sở hữu hàng thủ chặt chẽ với nhiều cầu thủ kinh nghiệm.

Với đội hình mạnh nhất, HAGL và Sài Gòn FC được kỳ vọng sẽ cống hiến cho người hâm mộ  bóng đá Việt Nam một trận cầu đỉnh cao với nhiều siêu phẩm, và chiến thắng sẽ gọi tên đội bóng nào tận dụng tốt hơn những cơ hội mà mình có được.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN