Thứ ba, 23/04/2024 | 16:02
RSS

Tin tức thế giới 18/7: Hàn Quốc gia hạn lệnh cấm xuất cảnh tới 6 quốc gia

Thứ bảy, 18/07/2020, 10:26 (GMT+7)

Tin tức thế giới 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay thứ 7 ngày 18/7/2020. Tin tức an ninh quốc tế nóng nhất trong ngày hôm nay.

WHO ghi nhận sự gia tăng kỷ lục số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu

Tin tức thế giới 18/7, tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa ghi nhận sự gia tăng kỷ lục số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu trong ngày 17/7. Trong vòng 24 giờ qua đã có thêm 237.734 ca mắc Covid-19. Mỹ, Brazil, Ấn Độ và Nam Phi lần lượt là những nước có số ca mắc tăng cao nhất.

Tin tức thế giới 18/7, Hàn Quốc gia hạn lệnh cấm xuất cảnh tới 6 quốc gia

Trong vòng 24 giờ qua đã có thêm 237.734 ca mắc Covid-19 trên toàn cầu

Kỷ lục trước đây về số ca mắc trong ngày là vào ngày 12/7 vừa qua, với 230.370 ca. Trong khi đó, số ca tử vong vẫn ở mức trung bình dưới 5.000 ca mỗi ngày trong tháng 7/2020.

Như vậy, tính đến hết ngày 17/7, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu đã tăng lên gần 14 triệu người, đánh dấu một mốc quan trọng khác trong sự lây lan của căn bệnh đã giết chết hơn 590.000 người trong 7 tháng qua.

Hàn Quốc gia hạn lệnh cấm xuất cảnh tới 6 quốc gia

Hàn Quốc kéo dài thêm 6 tháng lệnh cấm công dân du lịch tới các quốc gia gồm Iraq, Syria, Somalia, Afghanistan, Yemen, Lybia và một phần của Philippines. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, lệnh cấm du lịch trên sẽ có hiệu lực đến ngày 31/1/2021.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, quyết định được đưa ra dựa trên đánh giá rằng, tình hình chính trị, an ninh tại các khu vực ở 6 quốc gia này vẫn còn bất ổn. Bên cạnh đó, nguy cơ tấn công khủng bố cao ở các khu vực này có thể sẽ tiếp tục diễn ra.

Tin tức thế giới 18/7, Hàn Quốc gia hạn lệnh cấm xuất cảnh tới 6 quốc gia

Hàn Quốc kéo dài thêm 6 tháng lệnh cấm công dân du lịch tới 6 quốc gia

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố, nước này có thể áp dụng lệnh cấm du lịch đối với một quốc gia nhất định vì sự an toàn của công dân Hàn Quốc. Những người vi phạm lệnh cấm này có thể bị phạt tù tới một năm hoặc phạt tiền tới 10 triệu Won (tương đương gần 190 triệu đồng).

Trước đó, Seoul đã cấm du lịch tới Iraq, Syria, Somalia và Afghanistan kể từ năm 2007. Lệnh áp đặt biện pháp hạn chế tương tự đối với Yemen được áp dụng vào năm 2011 và Libya năm 2014.

Tân Cương, Trung Quốc ghi nhận thêm 16 ca Covid-19 trong cộng đồng

Chỉ sau 2 ngày phát hiện ca Covid-19 trong cộng đồng đầu tiên, Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Trung Quốc đã có thêm 16 ca mắc mới trong ngày 17/7. Trước đó, Tân Cương đã có gần 150 ngày không có ca mắc bản địa.  Các ca Covid-19 trong cộng đồng ở Trung Quốc đại lục lại bật tăng trở lại và tập trung ở Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương.

Số liệu công bố sáng 18/7 cho thấy, trong 24 giờ qua, Trung Quốc đã có thêm 22 ca Covid-19, trong đó có tới 16 trường hợp là phát hiện trong cộng đồng và tất cả đều ở Tân Cương. Ngày 15/7, thành phố Urumqi, thủ phủ của Tân Cương bất ngờ thông báo xuất hiện 1 ca bệnh bản địa chưa rõ nguyên nhân, chấm dứt kỷ lục gần 150 ngày không có dịch của khu tự trị này.

Tin tức thế giới 18/7, Hàn Quốc gia hạn lệnh cấm xuất cảnh tới 6 quốc gia

Phun thuốc khử trùng tại các khu dân cư ở Urumqi, Tân Cương

Ngay sau khi dịch xuất hiện trở lại, thành phố có 3,5 triệu dân này đã dừng vận hành các tuyến giao thông công cộng, tất cả các khu dân cư lại bị phong tỏa với hình thức quản lý khép kín, các cửa hàng ăn uống tạm ngừng hoạt động.

Người đứng đầu Trung tâm kiểm soát bệnh tật Urumqi đã phải lập tức lên tiếng trấn an người dân dịch bệnh vẫn trong tầm kiểm soát. Thành phố này đã kích hoạt cơ chế ứng phó dịch bệnh khẩn cấp, công tác điều tra dịch tễ học đang được gấp rút tiến hành. Một cuộc rà soát trên diện rộng đang được triển khai để truy tìm những người dương tính với SARS-CoV-2.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.