Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:09
RSS

Tin tức thế giới 14/7: Indonesia trải qua 3 trận động đất mạnh 5 độ trong một ngày

Thứ ba, 14/07/2020, 13:24 (GMT+7)

Tin tức thế giới 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay thứ 3 ngày 14/7/2020. Tin tức an ninh quốc tế nóng nhất trong ngày hôm nay.

Hơn 1.000 sĩ quan cảnh sát Philippines mắc Covid-19

Tin tức thế giới 14/7, theo thông tin của cơ quan cảnh sát quốc gia Philippines ngày 13/7 cho biết, có hơn 1.000 sĩ quan cảnh sát Philippines mắc Covid-19. Phần lớn các sĩ quan mắc Covid-19 trong khi đang làm nhiệm vụ kiểm dịch cộng đồng tại các điểm công cộng trên toàn quốc. 

Chỉ riêng ngày hôm qua 13/7, có thêm 26 sĩ quan cảnh sát Philippines nhiễm virus, nâng tổng số sĩ quan cảnh sát mắc Covid-19 tại nước này lên thành 1.089 người, trong đó có 9 cảnh sát đã tử vong.

Tin tức thế giới 14/7, Indonesia trải qua 3 trận động đất mạnh 5 độ trong một ngày

Ông Archie Francisco Gambo, Cảnh sát trưởng Quốc gia Philippines

Tuy nhiên, theo ông Archie Francisco Gambo, Cảnh sát trưởng Quốc gia Philippines, số cảnh sát mắc Covid-19 này vẫn còn nhỏ so với 209.000 sĩ quan cảnh sát của Philippines. Các cảnh sát mắc Covid-19 sẽ được cách ly, điều trị 14 ngày. Khi khỏi bệnh sẽ tiếp tục được nghỉ ngơi 10 ngày trước khi quay trở lại với nhiệm vụ.

Cho đến thời điểm này, có ít nhất 2.092 cảnh sát Philippines đang ở dạng theo dõi nghi mắc Covid-19 đang chờ kết quả xét nghiệm vì có các triệu chứng của bệnh và đã từng tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19. Philippines hiện đang là ổ dịch Covid-19 thứ hai ở khu vực Đông Nam Á, sau Indonesia với 57.006 ca mắc Covid-19, trong đó có 1.599 trường hợp tử vong.

Miền Tây Nam Trung Quốc sẽ tiếp tục hứng chịu mưa lớn trong 3 ngày tới

Theo thông tin từ Cục Khí tượng Trung Quốc, một đợt mưa lớn mới đang tiếp tục diễn ra tại miền Tây Nam nước này từ ngày 14 - 16/7. Mưa lũ ở khu vực trung hạ lưu sông trường giang hồ Phàn Dương, hồ Động Đình và Thái Hồ vẫn trong tình trạng nghiêm trọng và chưa có dấu hiệu cải thiện. Nguy cơ xảy ra thiên tai địa chất do lũ tại khu vực miền Tây Nam nước này tăng cao.

Tin tức thế giới 14/7, Indonesia trải qua 3 trận động đất mạnh 5 độ trong một ngày

Mưa lũ ở Trung Quốc vẫn trong tình trạng nghiêm trọng

Những ngày qua, mực nước trên hồ Phàn Dương ở tỉnh Giang Tây, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc liên tục lập đỉnh, đến nay đã vượt qua mức đỉnh trong trận "Đại hồng thủy" trên sông Trường Giang năm 1998. Hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy, diện tích mặt hồ đang tăng lên nhanh chóng và đã đạt mức lớn nhất trong gần 10 năm trở lại đây. Hồ này đang phải đối mặt với tình trạng phòng lũ "nghiêm trọng nhất" kể từ năm 1998 đến nay và có nguy cơ xảy ra "Đại hồng thủy".

Tính đến nay, Trung Quốc đã phải triển khai hơn 7.000 binh sĩ đến miền Đông và miền Nam nước này để tham gia các chiến dịch cứu hộ khẩn cấp và kiểm soát lũ lụt. Số liệu thống kê của bộ này cho thấy, kể từ tháng 6 đến nay, mực nước lũ tại 433 con sông ở Trung Quốc đã vượt mức báo động, trong đó 33 con sông vượt mực nước lũ trong lịch sử. 

Indonesia trải qua 3 trận động đất mạnh 5 độ trong một ngày

Cơ quan khí tượng khí hậu và địa vật lý Indonesia cho biết, một trận động đất mạnh 5,2 độ đã làm rung chuyển thành phố Yogyakarta, đảo Java và các khu vực xung quanh. Trận động đất có tâm chấn ở độ sâu 10 km và cách phía Tây Nam của thành phố Yogyakarta 105 km.

Tiếp đó, một trận động đất mạnh 5,5 độ khiến cho người dân khu vực Banda Aceh, tỉnh Aceh, đảo Sumatera hoảng sợ chạy ra khỏi nhà. Tâm chấn ở độ sâu 10 km và cách trung tâm thành phố 121 km về phía Nam. Cùng ngày, một trận động đất cũng làm rung chuyển quần đảo Tây Nam Maluku với cường độ 5,2. 

Tin tức thế giới 14/7, Indonesia trải qua 3 trận động đất mạnh 5 độ trong một ngày

Động đất ở Indonesia

Trước đó 1 ngày, Indonesia đã hứng chịu 2 trận động đất mạnh trên 5 độ làm rung chuyển khu vực đảo Sumatera và cả thủ đô Jakarta. Theo Cơ quan khí tượng khí hậu và địa vật lý Indonesia, 3 trận động đất ngày hôm qua đều không có tiềm năng gây ra sóng thần.

Ông Eko Yulianto, Trưởng phòng công nghệ địa chất, Viện khoa học Indonesia cho biết, Indonesia dễ bị động đất vì nằm trên bốn mảng Á-Âu, mảng Thái Bình Dương, mảng Ấn Độ và mảng Ấn Độ - Australia. Chưa kể, Indonesia là một vành đải lửa với 75% núi lửa trên thế giới.

Có ít nhất 450 ngọn núi lửa hiện vẫn đang hoạt động tại Indonesia, do vậy chắc chắn động đất sẽ thường xuyên xảy ra và người dân quốc gia vạn đảo này phải luôn cảnh giác với điều này. Các nhà nghiên cứu Indonesia vẫn đang nghiên cứu chu kỳ động đất của Indonesia trong thời gian hàng trăm đến hàng ngàn năm để đưa ra những dự báo chính xác về thảm họa này.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.