Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:38
RSS

Tìm thấy thi thể Đại úy công an sau 1 tuần mất tích trên sông Hậu

Thứ sáu, 22/06/2018, 11:07 (GMT+7)

Sau một tuần mất tích trên sông Hậu, thi thể Đại úy công an đã được tìm thấy cách khu vực xảy ra tai nạn khoảng 500m.

Tìm thấy thi thể Đại úy công an sau 1 tuần mất tích trên sông Hậu
Thi thể Đại úy công an được tìm thấy sau 1 tuần mất tích trên sông Hậu. Ảnh PLO

Liên quan đến vụ tai nạn trên sông Hậu, cơ quan Công an cho biết đã tìm thấy thi thể Đại uý Huỳnh Thanh Danh, cán bộ Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh An Giang. Thi thể Đại uý Danh được tìm thấy vào tối qua (21/6), cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 500m, theo báo Vietnamnet.

Trước đó, khoảng 19h05 ngày 14/6, thực hiện kế hoạch của Chánh thanh tra Sở TN&MT về hoạt động khai thác khoáng sản (đá, cát núi, cát sông) và khai thác lớp đất mặt trái phép trên địa bàn tỉnh An Giang, Đoàn liên ngành gồm: Cảnh sát môi trường (PC49), Sở TN&MT, Đội Thanh tra an toàn số 7 - Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam... tổ chức tuần tra trên tuyến sông Hậu.

Khi ca nô của đoàn đi đến khu vực đoạn sông Hậu (thuộc xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên) thì xảy ra va chạm với sà lan trọng tải 498 tấn, do ông Lê Văn Nghĩa (trú tại huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) điều khiển, đang neo đậu.

Vụ tai nạn làm ông Nguyễn Văn Dũng (52 tuổi) thuộc Đội thanh tra an toàn số 7 (cũng là người lái ca nô) tử vong tại chỗ; Đại úy Huỳnh Thanh Danh, cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh mất tích; bốn người khác bị thương, pháp luật TP. HCM đưa tin.

Ngay sau khi xảy ra va chạm, Ban Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo lực lượng tổ chức tích cực tìm kiếm người mất tích, thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân dẫn đến tai nạn.

Sau một tuần tích cực tìm kiếm, tối 21/6, thi thể Đại úy Danh mới được tìm thấy cách khu vực xảy ra va chạm khoảng 500m hướng về Cần Thơ. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình an táng. 


Xem thêm: 
Thi thể Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai đã được đưa về quê nhà làm lễ mai táng​

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN