Thứ năm, 25/04/2024 | 18:18
RSS

Tìm thấy thi thể bé trai 8 tuổi mất tích bí ẩn khi đi đá bóng cùng bạn

Thứ ba, 26/10/2021, 13:42 (GMT+7)

Thi thể bé trai 8 tuổi mất tích bí ẩn khi đi chơi đá bóng cùng bạn đã được tìm thấy trên sông Lam đoạn thuộc địa phận xã Hưng Hòa (TP Vinh, tỉnh Nghệ An).

Sự kiện:
Nghệ An

Tìm thấy thi thể bé trai 8 tuổi mất tích bí ẩn khi đi chơi cùng bạn

Khu vực nơi cháu T. mất tích. Ảnh: PL&BĐ

Chiều 26/10, ông Trần Quảng Đại - Chủ tịch phường Trung Đô (TP Vinh, tỉnh Nghệ An) xác nhận với PL&BĐ, sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu Nguyễn Anh T. (8 tuổi, trú tại khối 2, phường Trung Đô) mất tích bí ẩn khi đi chơi đá bóng cùng bạn.

Theo ông Đại, thi thể cháu T. được tìm thấy tại bãi Bần (thuộc địa phận xã Hưng Hoà, TP Vinh), cách chỗ cháu mất tích khoảng chừng hơn 3km. Hiện tại, cơ quan chức năng đang bàn giao thi thể cháu bé cho gia đình đưa về nhà chuẩn bị lo an táng.

Về nguyên nhân khiến cháu T. tử vong, Chủ tịch phường Trung Đô cho hay ban đầu xác định do cháu T. bị sẩy chân dẫn đến đuối nước và trôi dạt về địa phận xã Hưng Hòa.

"Hiện thi thể cháu đã được tìm thấy trên sông Lam đoạn thuộc địa phận xã Hưng Hòa (TP Vinh, cách chỗ cháu mất tích khoảng chừng hơn 3km). Nguyên nhân ban đầu được xác định do cháu bị sẩy chân dẫn đến đuối nước và trôi dạt về địa phận xã Hưng Hòa", ông Đại thông tin.

Tìm thấy thi thể bé trai 8 tuổi mất tích bí ẩn khi đi chơi cùng bạn

Nhiều thuyền của người dân chèo chạy dọc sông để tìm kiếm cháu T. Ảnh: PNVN

Trước đó, như báo chí đã đưa tin, vào chiều 24/10, cháu T. chơi đá bóng cùng bạn ở đường gần nhà. Quả bóng bị lăn xuống sông Vinh thì cả 2 đến mép sông để tìm cách lấy bóng.

Người bạn sau đó đã chạy đi kiếm sào để vớt bóng nhưng quay trở lại thì không còn thấy Tuấn đâu nữa. Sau khi gia đình không tìm thấy T. đã lập tức trình báo chính quyền địa phương, cơ quan chức năng cùng người dân để hỗ trợ tìm kiếm.

Nhận được tin báo, phường Trung Đô đã cử lực lượng phối hợp với Cảnh sát PCCC và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tìm kiếm cháu dọc khu vực sông Vinh. Được biết, cháu T. đang học lớp 3, gia đình cháu có hoàn cảnh khá éo le khi bố mẹ ly hôn, hàng ngày T. sống cùng bà nội.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại