Thứ tư, 24/04/2024 | 09:01
RSS

Tìm thấy thi thể 4 ngư dân mất tích trong vụ tàu cá ở Hải Phòng

Chủ nhật, 14/06/2020, 20:34 (GMT+7)

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã tìm thấy thi thể 4 ngư dân mất tích trong vụ va chạm giữa tàu cá và tàu chở hàng.

Đã tìm thấy thi thể 4 ngư dân mất tích vụ tàu cá va chạm với tàu hàng

Tìm thấy 4 ngư dân mất tích. Ảnh: Tuổi Trẻ

Ngày 14/6, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã phát hiện và đưa lên tàu 4 thi thể ngư dân mất tích trong vụ tàu cá Thanh Hóa bị chìm sau khi va chạm với tàu hàng trên vùng biển Hải Phòng.

Cụ thể, sau nhiều lần nỗ lực lặn tìm kiếm với độ sâu khoảng 40m, đội thợ lặn đã phát hiện xác tàu TH 90282 TS vào trưa 13/6. Việc tìm kiếm gặp thời tiết bất lợi do ảnh hưởng của cơn bão số 1 nên lực lượng cứu nạn phải chạy đua với thời gian. Đến 7h15 ngày 14/6, đội thợ lặn tiếp cận bên trong xác tàu, phát hiện thi thể đầu tiên và lần lượt tìm thấy 3 thi thể còn lại.

Hiện các thi thể đã được đưa lên tàu SAR 411 để đưa về cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam tại Hải phòng làm các thủ tục cần thiết, bàn giao cho cơ quan chức năng cùng người nhà. 

Trước đó như đã đưa tin, ngày 9/6, tàu cá mang số hiệu TH.90282.TS (của ông Phạm Thế Đệ, sinh năm 1975, trú tại thôn Thắng Phúc, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc) trong lúc đi khai thác, đánh bắt hải sản tại vùng biển thuộc TP Hải Phòng đã bị tàu hàng Annie Gas 09 đâm chìm khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương và 4 người mất tích.

Nạn nhân tử vong được xác định là ông Nguyễn Văn Thân (sinh năm 1968; trú tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc). 2 người bị thương là Phạm Thế Đệ (chủ tàu) và Vũ Văn Dương (sinh năm 1980; trú tại xã Minh Lộc).

4 ngư dân khác trên tàu mất tích gồm: Tô Văn Hùng (sinh năm 1979); Phạm Văn Sĩ (sinh năm 1965); Phạm Văn Tình (sinh năm 1972), cùng trú tại xã Ngư Lộc; Vũ Văn Trường (sinh năm 1984), trú tại ở xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN