Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:05
RSS

Mâu thuẫn khi thăm mẹ, chị chồng đâm chết em dâu

Chủ nhật, 14/06/2020, 19:42 (GMT+7)

Đến nhà vợ chồng em trai để thăm mẹ ruột, à Lan và vợ chồng em trai xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, bà Lan dùng dao đâm bà Mỹ trọng thương và tử vong ngay sau đó.

Ngày 14/6, Công an TP.Biên Hoà đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra ở khu vực khiến bà Bùi Thị Mỹ (50 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) tử vong.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 13/6, bà Trần Thị Lan (52 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) đến nhà vợ chồng em trai để thăm mẹ ruột. Khi đến nơi, bà Lan và vợ chồng em trai xảy ra mâu thuẫn, to tiếng với nhau. Bực tức, bà Lan dùng dao đâm bà Mỹ trọng thương. Mọi người đưa bà M đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng bà Mỹ đã tử vong.

Nhận được tin báo về vụ án, lực lượng Công an địa phương đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ. Được biết, nguyên nhân xuất phát từ những mâu thuẫn tồn tại đã lâu giữa bà Lan và vợ chồng em trai. Vụ việc hiện đang được điều tra.

Mâu thuẫn khi thăm mẹ, chị chồng đâm chết em dâu
Ảnh minh họa

Vụ việc tương tự từng xảy ra trước đây nhưng là giữa anh chồng với em dâu. Ngày 2/3, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Hồ Văn Lương (SN 1977, ngụ thôn Nam Bình, xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Giết người".

Theo cáo trạng truy tố, vợ chồng Lương và em trai ở trên cùng 1 mảnh đất, em trai Lương ở trong căn nhà 2 tầng cùng với bố mẹ đẻ, gia đình Lương ở căn nhà cấp 4 ngay cạnh. Do chưa xây dựng nhà vệ sinh nên vợ chồng Lương thường ngày vẫn sử dụng chung nhà vệ sinh cùng với bố mẹ đẻ và gia đình em dâu.

Khoảng 15 giờ ngày 8/9/2019, ông Hồ Sỹ L. (là bố đẻ của Lương) nói với Lương là vợ chồng chị Nguyễn Thị H. (em dâu Lương) không cho Lương sử dụng chung nhà vệ sinh nữa.

Nghe bố đẻ nói vậy, Lương tức giận liền gọi chị H. về nhà để nói chuyện. Sau đó, giữa Lương và chị H. đã xảy ra cãi nhau, tuy nhiên sự việc đã dừng lại khi được mọi người can ngăn.

Tới 19 giờ cùng ngày, Lương cầm quần áo đi sang khu vệ sinh nhà để tắm rửa thì gặp chị H. đi lên. Do bức xúc chuyện cãi nhau lúc chiều, Lương tiến lại bếp lấy chiếc kéo bằng sắt đâm trọng thương chị H.. Với hành vi phạm tội trên, HĐXX TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt Hồ Văn Lương 6 năm tù giam.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN