Thứ năm, 28/03/2024 | 18:54
RSS

Gặp lốc xoáy, 31 ngư dân Quảng Nam rơi xuống biển khiến 1 người mất tích

Thứ ba, 28/04/2020, 11:15 (GMT+7)

Gặp lốc xoáy, 31 ngư dân Quảng Nam rơi xuống biển. Sau đó, 30 người đu bám vào thuyền thúng và được nhà giàn DK1/11 giải cứu, còn 1 người đang mất tích.

Gặp lốc xoáy, 31 ngư dân Quảng Nam rơi xuống biển khiến 1 người mất tích

30 ngư dân được giải cứu. Ảnh: Tuổi Trẻ

Ngày 28/4, ông Lê Xuân Tới – Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam xác nhận, một tàu cá của địa phương gặp nạn ở Trường Sa.

Theo đó, khoảng 3h sáng ngày 27/4, tàu cá mang số hiệu QNa 95654 do ông Tô Điệp (trú thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh) làm chủ, trên tàu có tổng cộng 31 ngư dân, khai thác hải sản ở vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa. Khi đang đánh bắt, tàu cá không may gặp một trận lốc xoáy và bị phá nước, dẫn tới chìm tàu khiến 31 ngư dân bị hất văng xuống biển. Lúc này, 30 ngư dân đu bám vào những chiếc thúng nhỏ.

Khoảng 21h tối cùng ngày, nhà giàn DK1/11 phát hiện tín hiệu đèn nhấp nháy với khoảng cách 1.000 mét, chưa rõ loại phương tiện gì. Khi phương tiện vào gần khoảng 400 - 500 mét, nhà giàn soi đèn và phát hiện 30 thuyển viên gặp nạn và tiến hành giải cứu. Qua thăm khám có 2 ngư dân bị thương nhẹ, một người xây xát ở tay và một người ở chân, còn lại 28 ngư dân sức khỏe bình thường.

Thuyền viên còn lại trên tàu bị chìm là ông Nguyễn Hồng Minh (43 tuổi, trú thôn Bình Tịnh) mất tích và đang được lực lượng cứu hộ tìm kiếm. Hiện tại, 30 ngư dân đang được nhà giàn DK1/11 bố trí chỗ ăn nghỉ, theo dõi sức khỏe và điều trị, chăm sóc cho hai ngư dân bị thương. Khi có chỉ đạo của cấp trên sẽ tổ chức đưa ngư dân về bờ.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN