Trong những năm gần đây, xu hướng sống xanh - liền với việc lựa chọn dinh dưỡng sạch và có nguồn gốc từ thiên nhiên, điển hình là những sản phẩm nội trội như sữa hạt, sữa thực vật ngày càng được yêu chuộng ở Việt Nam.
Dễ chơi, dễ trúng, chương trình khuyến mãi "Xé nhãn liền tay trúng ngay chục triệu" với mỗi ngày 4 giải 10 triệu đồng, 300 thẻ cào điện thoại và hàng ngàn chai sản phẩm của Tân Hiệp Phát đang thu hút rất nhiều người tham gia.
Liên quan đến việc Bộ Tài chính tăng kịch trần thuế bảo vệ môi trường đối với xăng khiến dư luận phản đối, đại diện đơn vị này đã lên tiếng lý giải cụ thể.
Dư luận rất băn khoăn về đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng lên 4.000 đồng/lít của chính phủ. Nhiều người đặt câu hỏi số thu từ thuế bảo vệ môi trường được chi để bảo vệ môi trường như thế nào?
Các chuyên gia cho rằng đề xuất tăng kịch khung thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu của Bộ Tài chính trong bối cảnh hiện nay là không hợp lý, càng không hợp lý hơn với riêng mặt hàng xăng sinh học E5.
Đại diện Tổng cục thuế cho rằng: "Chúng ta nhờ ơn xã hội nên mới có may mắn cơ hội kinh doanh và có sở hữu tài sản giá trị cao. Vậy nên, chúng ta vui vẻ đóng mấy đồng thuế có sao đâu".
Những chiếc bánh mì que Trung Quốc giá chỉ 3.000-4.000 đồng/chiếc, dài khoảng một gang tay, được quảng cáo là làm từ ngàn lớp bánh với đủ loại nhân... đang đổ bộ và gây cơn sốt.
Phía Trung Quốc không thu mua, khiến các thương lái không mặn mà, giá dưa rớt thê thảm từ 6.000 đồng/kg đầu mùa vụ, thời điểm hiện tại chỉ còn 1.000 đồng/kg, nhưng không tìm đâu ra người mua.