Điều chỉnh Giá xăng dầu hôm nay 27/8
Cụ thể, theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính, từ thời điểm 15 giờ ngày 27/8, giá xăng dầu hôm nay trong nước đồng loạt giảm giá, dù mức giảm không cao:

Cụ thể:
- Giá xăng E5RON92 giảm 70 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán không cao hơn 21.763 đồng/lít thấp hơn xăng E10RON95-III 839 đồng/lít;
- Giá xăng E10RON95-III giảm 66 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 22.602 đồng/lít;
- Giá dầu diesel 0.05S giảm 459 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 28.084 đồng/lít;
- Giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 451 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 18.140 đồng/kg.
Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ gây sức ép kinh tế đối với Iran; Iran và Oman trao đổi, thảo luận chi tiết các thỏa thuận liên quan đến kiểm soát eo biển Hormuz; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, tiếp tục tập trung nhiều vào các cơ sở năng lượng, nhà máy lọc dầu… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 20/8/2026 và kỳ điều hành ngày 27/8/2026 là: 112,398 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,272 USD/thùng, tương đương giảm 0,24%); 116,318 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 0,272 USD/thùng, tương đương giảm 0,23%); 156,488 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 3,824 USD/thùng, tương đương giảm 2,39%); 611,508 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 17,910 USD/tấn, tương đương tăng 3.02%).
Giá xăng dầu hôm nay 27/8: Dầu thô lao dốc liên tiếp
Trước đó, như Dân Việt đưa tin, rạng sáng nay 27/8 (lúc 7 giờ 00 phút giờ Việt Nam) giá dầu thô thế giới trên trang giao dịch dầu thô Trading Economics và Oilprice tiếp tục lao dốc.
Trong đó, giá dầu WTI bán ra ở mức trên 81,77 USD/thùng, giảm mạnh 0,58 USD/thùng, tương đương mức giảm trên 0,7% so với giá giao dịch ngày hôm qua; dầu thô ngọt nhẹ Brent biển Bắc bán ra ở mức 87,48 USD/thùng, giảm hơn 1 USD/thùng, tương ứng mức giảm 1,24% so với giá giao dịch ngày hôm qua.

Bình quân giá dầu trong ngày 27/8 giảm từ 0,984% đến 0,98% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, giá dầu các loại tăng từ 27% đến trên 29%.
Trading Economics nhận định giá dầu Brent giảm xuống gần 87 đô la/thùng vào thứ Năm, kéo dài đợt giảm giá sang phiên thứ tư liên tiếp trong bối cảnh có những dấu hiệu tiến triển ngoại giao ở Trung Đông.
Iran và Oman đã đạt được thỏa thuận về phần chia sẻ vùng biển eo biển Hormuz và doanh thu liên quan, mặc dù Tehran cảnh báo rằng việc mở lại tuyến đường thủy quan trọng này sẽ cần nhiều hơn một thỏa thuận với Oman.
Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cho biết 10 triệu thùng dầu đã đi qua eo biển Hormuz vào thứ Ba, đồng thời nhắc lại tuyên bố rằng các bãi mìn trong tuyến đường thủy này đã được rà phá. Giá dầu cũng chịu áp lực trong tuần này sau khi các lệnh trừng phạt kinh tế mới của Mỹ đối với Iran tỏ ra ít quyết liệt hơn so với dự đoán của thị trường, khi Nhà Trắng cho đến nay vẫn chưa áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn đối với các đối tác thương mại của Iran.
Ở một diễn biến khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đang lên kế hoạch leo thang căng thẳng ở Ukraine, khiến rủi ro đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu tiếp tục được chú ý.
Trước đó, ngày 20/8 theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính, giá xăng dầu bán lẻ trong nước được điều chỉnh tăng đồng loạt từ 550 đồng/ lít trở lên, dầu các loại tăng ngưỡng 1.000-1.300 đồng/ lít.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 598 đồng/lít; xăng E10RON95-III tăng 549 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 1.310 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S tăng 933 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).
Bộ Công Thương cho biết, hiện thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran cùng với việc nối lại hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz bị đình trệ; căng thẳng gia tăng tại khu vực Trung Đông khi UAE tuyên bố đình chỉ mọi giao dịch thương mại, tài chính với Iran; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, tập trung nhiều vào các cơ sở năng lượng, nhà máy lọc dầu.