Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:58
RSS

Dịch Covid-19, WHO khuyến cáo gì về việc sử dụng tiền mặt?

Thứ sáu, 06/03/2020, 11:34 (GMT+7)

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tiền mặt có thể góp phần vào sự lây lan của virus corona mới (COVID-19).

Theo WHO, virus corona có thể vẫn lưu lại trên tiền mặt trong nhiều ngày sau khi tiếp xúc và mọi người nên tránh chạm tay vào mặt sau khi cầm tiền.

"Chúng tôi biết rằng tiền thường xuyên từ tay người này sang tay người khác và có thể thu gom đủ loại vi khuẩn, virus và những thứ tương tự vì thế húng tôi khuyên mọi người nên rửa tay sau khi cầm tiền mặt và tránh chạm tay lên mặt. Mọi người nên rửa tay hoặc sử dụng chất khử trùng tay sau khi cầm tiền, đặc biệt là trước khi ăn hoặc trước khi xử lý thực phẩm", chuyên gia của WHO khuyến cáo.

Theo ông Robert Redfield, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh Mỹ (CDC), trên đồng và thép virus corona thường sống sót khoảng 2 giờ, bìa cứng hoặc nhựa – thì thời gian virus sống sót kéo dài hơn.

Còn theo nghiên cứu được công bố từ đầu tháng 2 trên Journal of Hospital Infection, các virus trong nhóm coronavirus như SARS, MERS có thể tồn tại trên bề mặt vô tri như kim loại, thủy tinh, nhựa tới 9 ngày nếu bề mặt nhiễm bệnh không được khử trùng.

Tiền mặt có thể lây lan virus corona
WHO cảnh báo ​tiền mặt có thể lây lan virus corona.

Hồi giữ tháng 2 vừa qua, chi nhánh NH Quảng Châu thuộc NH Trung ương Trung Quốc cho biết sẽ tiêu hủy tất cả tiền mặt được thu thập từ các bệnh viện, chợ tươi sống và xe buýt để đảm bảo các giao dịch tiền mặt được an toàn trước sự lây lan của covid-19

Tờ SCMP hôm 15/2 cho biết các quan chức tại chi nhánh Ngân hàng Trung ương Trung Quốc ở thành phố phía nam đã yêu cầu thu hồi tất cả các loại tiền mặt từ các ngành có nguy cơ phơi nhiễm cao với Covid-19 để tiêu hủy. Các ngân hàng thương mại trong tỉnh cần phân loại riêng tiền mặt từ các lĩnh vực này, khử trùng và giao cho Ngân hàng Trung ương Trung Quốc.

Thông báo được đưa ra sau khi Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc – Phạm Diệc Phi, hôm 15/2 cho biết 600 tỉ nhân dân tệ (85,6 tỉ USD) tiền giấy mới đã được phân bổ trên cả nước kể từ ngày 17/1, bao gồm 4 tỉ nhân dân tệ tiền mới chuyển cho tâm dịch Vũ Hán trước Tết Nguyên Đán.

Các Ngân hàng Trung ương thường xuyên thu thập và tiêu hủy các đồng tiền xu, tiền giấy cũ và đổi bằng tiền mới. Điều này không ảnh hưởng đến nguồn cung tiền và được thực hiện để duy trì lượng tiền tệ có thể sử dụng được.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc thông tin trong cuộc họp báo hôm 15/2 cho biết sẽ sử dụng nhiệt độ cao hoặc tia tử ngoại để khử trùng tiền mặt và lưu trữ trong hơn 14 ngày trước khi đưa trở lại lưu thông.

TH
Theo Đời sống Plus/GĐVN