Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:07
RSS

Giữa tâm dịch corona: Đại giáo chủ Iran ra mệnh lệnh thép

Thứ tư, 04/03/2020, 07:16 (GMT+7)

Nhà lãnh đạo tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei đã ra lệnh cho lực lượng vũ trang của nước này hỗ trợ các quan chức y tế chiến đấu với virus corona vốn đã khiến ít nhất 77 người ở Iran thiệt mạng và hàng nghìn người khác nhiễm bệnh.

 

Giữa tâm dịch corona: Đại giáo chủ Iran ra mệnh lệnh thép

"Bất cứ điều gì giúp bảo vệ sức khỏe cộng đồng và ngăn chặn dịch bệnh lây lan là điều tốt, thứ gì làm dịch bệnh lây lan là tội ác", Đại giáo chủ Iran tuyên bố.

Đeo găng tay dùng 1 lần để ngăn ngừa sự lây lan của virus corona, ông Khamenei phát biểu trấn an người dân Iran trong một sự kiện hôm 3/3 ở Tehran rằng: "Thảm họa này, theo chúng tôi, không phải là một thảm họa lớn đến vậy, vì đã có những thảm họa lớn hơn thế này. Tất nhiên tôi không muốn hạ thấp vấn đề, nhưng chúng ta cũng không phóng đại nó quá. Vấn đề xảy ra và tồn tại ở đất nước này một thời gian, hy vọng là ngắn và sau đó sẽ biến mất".

Theo các nhà chức trách Iran, nước này có kế hoạch triển khai khoảng 300.000 binh sĩ và tình nguyện viên để tham gia cuộc chiến chống virus corona.

Động thái này của Cộng hòa Hồi giáo được đưa ra trong bối cảnh ít nhất 77 người Iran đã thiệt mạng vì virus corona, biến nước này trở thành quốc gia có số ca tử vong vì virus corona cao nhất bên ngoài Trung Quốc Ngoài ra, Iran đã ghi nhận 2.336 ca nhiễm virus corona, với 835 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua.

Rất nhiều quan chức của Iran, đặc biệt là các quan chức cấp cao, bao gồm cả Thứ trưởng Y tế Iraj Haririchi, Phó Tổng thống Masoumeh Ebtekar, cũng đã xét nghiệm dương tính với virus corona. Hai quan chức cấp cao của Iran đã chết vì virus corona. Theo The Guardia, quan chức Iran mới đây còn tiết lộ, ít nhất 23 nghị sĩ nước này đã được xác nhận nhiễm virus.

Các chuyên gia y tế ước tính số ca nhiễm bệnh của Iran thực tế cao hơn nhiều, vì tỷ lệ tử vong ở đất nước này khoảng 20% ​​là quá cao. Tổ chức Y tế thế giới cho biết, tỷ lệ tử vong chung là khoảng 2%.

Minh Nhật
Theo Dân Việt