Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:29
RSS

Iran ghi nhận thêm 11 ca tử vong, 835 ca nhiễm mới SARS-CoV-2

Thứ ba, 03/03/2020, 20:10 (GMT+7)

Thứ trưởng Bộ trưởng Y tế Iran Alireza Raisi thông báo đã có thêm 835 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này và thêm 11 ca tử vong

Iran: 77 ca tử vong 2.336 ca nhiễm SARS-CoV-2
Người dân đeo khẩu trang đề phòng lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Tehran, Iran ngày 23/2/2020. (Ảnh: AP/TTXVN)

Ngày 3/3, Thứ trưởng Bộ trưởng Y tế Iran Alireza Raisi thông báo đã có thêm 835 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này và thêm 11 ca tử vong. Theo đó, tổng số ca nhiễm tại Iran hiện nay là 2.336 ca và 77 ca tử vong.

Cùng ngày, phát biểu trên truyền hình, lãnh tụ tinh thần Ali Khamenei khẳng định sự minh bạch trong công tác ứng phó và phòng chống dịch bệnh của Iran, đồng thời kêu gọi tất cả các cơ quan chính phủ tập trung nguồn lực để hỗ trợ Bộ Y tế chống dịch COVID-19. Ông cũng kêu gọi người dân tuân thủ các khuyến cáo của nhà chức trách để tránh bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2. 

Iran hiện là quốc gia có số ca tử vong do COVID-19 cao nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục, nơi khởi phát dịch COVID-19. Trong ngày 2/3, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã chuyển chuyến hàng cứu trợ đầu tiên tới Iran, hỗ trợ nước Cộng hòa Hồi giáo này đối phó với COVID-19 đang có chiều hướng ngày càng nghiêm trọng.

Một nhóm chuyên gia y tế gồm 6 thành viên là bác sĩ, chuyên gia dịch tễ học và chuyên viên phòng thí nghiệm của WHO cũng cùng tới Iran để hỗ trợ công tác phát hiện và kiếm soát virus SARS-CoV-2.

Trong khi đó, Truyền thông Trung Quốc cho biết Trung Quốc đã huy động một máy bay thương mại đến Iran để sơ tán công dân những vùng đang có dịch virus corona (Covid-19).

Theo Global Times, máy bay của Trung Quốc sẽ hạ cánh tại Iran vào đêm 3/3. Một số du học sinh Trung Quốc đang ở thành phố Qom đã đăng ký lên chuyến bay sơ tán. Quốc gia Trung Đông đang là nước có số ca tử vong vì virus cao thứ hai thế giới, sau Trung Quốc.

Các thành phố lớn ở Trung Quốc đầu tuần này bắt đầu áp dụng chính sách hạn chế đi lại đối với người đến từ những nước đang bùng phát dịch. Trung Quốc đã phát hiện ít nhất 13 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) trở về từ Iran và Italy.

Bắc Kinh ngày 3/3 thông báo bất kỳ ai đến từ Hàn Quốc, Italy, Nhật Bản và Iran đều phải cách ly 14 ngày. Chính quyền thành phố Thượng Hải cũng yêu cầu mọi cá nhân đến từ những nước trên trong vòng 2 tuần qua phải cách ly tại nhà hoặc cơ sở chỉ định trong vòng 14 ngày, theo New York Times.

Khải Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN