Thứ năm, 25/04/2024 | 18:59
RSS

Tiền đạo Thụy Điển đưa ra lời khuyên bất ngờ với Công Phượng, Xuân Trường

Thứ tư, 22/04/2020, 14:37 (GMT+7)

Theo tiền đạo ngoại của SHB Đà Nẵng Grace Tanda, các cầu thủ trẻ của tuyển Việt Nam nên sang châu Âu thi đấu thay vì tiếp tục gắn bó với giải V.League.

Đầu năm 2020, SHB Đà Nẵng chia tay chân sút Đỗ Merlo sau nhiều năm gắn bó vì những bất đồng không thể giải quyết, đồng thời chiêu mộ thành công tiền đạo Thụy Điển Grace Tanda để phụ vụ cho mùa giải mới.

Chia sẻ trên trang Webthethao, tiền đạo ngoại của SHB Đà Nẵng Grace Tanda cho biết cảm nhận khi thi đấu ở V.League: “Sau những gì đã được cảm nhận hai trận qua, tôi thấy nhiều đội cố gắng trình diễn bóng đá tấn công hấp dẫn còn một số khác thì không. Tuy vậy, tôi cảm thấy, bất kỳ đội bóng nào cũng đều có thể bị đánh bại”, Tanda cho biết.

Tanda tiết lộ anh tới V.League vì sự hiếu kỳ danh cho giải đấu của Việt Nam: “Tôi đã nói chuyện với người đại diện. Anh ấy hỏi tôi có thú vị với V.League hay không. Ban đầu, tôi không thật sự hứng thú nhưng rồi, tôi thay đổi quyết định và muốn có cuộc phiêu lưu ở nơi đây”, Tanda nói.

Khá bất ngờ, Grace Tanda  khuyên Công Phượng, Xuân Trường và các hảo thủ của đội tuyển Việt Nam xuất ngoại sang châu Âu chơi bóng thay vì tiếp tục thi đấu ở V.League.

“Việt Nam có một vài cầu thủ chất lượng mà tôi nghĩ, họ nên rời V.League để sang châu Âu thử sức. Đó là Quang Hải Công Phượng, Văn Quyết, Xuân Trường, Quế Ngọc Hải, Trần Phi Sơn. Tất cả họ đều có phẩm chất và tiềm năng. V.League không thể là điểm cuối trong sự nghiệp của họ. Đó là lý do mà tôi nghĩ họ nên rời Việt Nam”.

“Tôi không nghĩ anh ấy thất bại. Công Phượng là cầu thủ tuyệt vời và tôi rất ngưỡng mộ anh ấy. Để thành công cần nhiều yếu tố như thích nghi với đất nước mới, phong cách chơi, chiến thuật và cả xa nhà nữa. Ở châu Âu, các đội bóng có nhiều chiến thuật hơn ở Việt Nam và tôi nghĩ, Công Phượng không hề thất bại ở Bỉ”, Tanda nói.

Tiền đạo Thụy Điển đưa ra lời khuyên bất ngờ với Công Phượng
 Công Phượng, Xuân Trường bộ đôi cầu thủ ưu tú của lò HAGL

Hiện tại, Xuân Trường đang tập phục hồi tại trung tâm VPF với các đồng đội trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam như Duy Mạnh, Đình Trọng, Huy Hùng, dự kiến tiền vệ người Tuyên Quang sẽ trở lại thi đấu trong màu áo HAGL ở V.League vào tháng 7 hoặc tháng 8 tới.

Chia sẻ trên Tuổi trẻ TP.HCM, tiền vệ gốc Tuyên Quang chia sẻ: “Tôi cũng chỉ có thể nói rằng do phong độ của mình đã chưa tốt. Và những gì tôi muốn thể hiện trên sân vẫn chưa được như ý muốn. Nhưng chắc chắn tôi sẽ cố gắng khắc phục mọi thứ để có thể được gọi trở lại đội tuyển quốc gia. Mỗi cầu thủ sẽ có cách riêng để gây dấu ấn đối với ban huấn luyện”.

Trong khi đó sau khi chia tay đội bóng của Bỉ và gia nhập CLB TP HCM, Công Phượng dần lấy lại phong độ ghi bàn của mình, hiện tiền đạo gốc Nghệ đã có được 3 bàn thắng sau 3 trận đá chính cho đội bóng Sài Thành và được dự báo sẽ thi đấu bùng nổ ở V.League trong giai đoạn tới.

Theo nhiều nguồn tin, Công Phượng nhận 120 triệu/tháng khi thi đấu cho TP HCM chưa kể cả khoản thưởng và chế độ đãi ngộ khác, và là cầu thủ nội có thu nhập cao nhất V.League ở thời điểm hiện tại.

 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN