Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:08
RSS

Đoàn Văn Hậu nhận tin 'sét đánh' trên đất Hà Lan

Thứ tư, 22/04/2020, 09:59 (GMT+7)

Với việc giải bóng đá vô địch quốc gia Hà Lan và các giải trẻ cũng sẽ tạm dừng cho tới hết 1/9, cơ hội để Đoàn Văn Hậu được ra sân trong màu áo Heerenveen hầu như không còn.

Do ảnh hưởng từ dịch covid-19 chính phủ Hà Lan đã ban hành lệnh cấm tất cả các hoạt động cần cấp phép tới ngày 1/9, trong đó bao gồm các giải bóng đá chuyên nghiệp.

Điều này cũng đồng nghĩa giải bóng đá vô địch quốc gia Hà Lan và các giải trẻ cũng sẽ tạm dừng cho tới hết 1/9 tới và không được phép diễn ra dưới bất kỳ hình thức nào.

Trước tình hình này, rất nhiều đội bóng thuộc giải VĐQG Hà Lan đã bày tỏ sự ủng hộ kế hoạch kết thúc sớm mùa giải 2019/20, bởi họ cho rằng đến tháng 9 mới thi đấu nốt phần còn lại thì quỹ thời gian của mùa giải 2020/21 sẽ bị ảnh hưởng.

Điều khó khăn lớn nhất đối với họ lúc này là chọn ra nha vô dịch đồng thời hài hòa được lợi ích của các đội bóng tham dự giải.

Đoàn Văn Hậu nhận tin 'sét đánh' trên đất Hà Lan
Đoàn Văn Hậu tiếp tục gặp bất lợi trên đất Hà Lan

Nếu giải vô địch bóng đá Hà Lan và các giải trẻ chính thức khép lại, xem như cơ hội của Đoàn Văn Hậu thi đấu tại Heerenveen hầu như không còn.

Bởi khả năng Đoàn Văn Hậu được đội bóng gia hạn hợp đồng để thi đấu ở mùa giải năm sau là vô cùng thấp, khi cầu thủ này chưa từng được thi đấu ở giải bóng đá vô địch quốc gia Hà Lan suất nửa năm qua, và mới chỉ ra sân ở Cup quốc gia Hà Lan được 4 phút còn lại chủ yếu thi đấu ở giải trẻ.

Trong khi đó, tại SC Heerenveen, Đoàn Văn Hậu nhận lương rất cao lên tới 237.000 euro/năm (khoảng 6 tỷ đồng), là cầu thủ có mức thu nhập cao thứ 4 tại CLB này, cao hơn rất nhiều trụ cột hiện tại.

Điều lớn nhất mà các CLB cần thống nhất lúc này là làm cách nào chọn ra nhà vô địch, các suất dự cúp châu Âu và xuống hạng.

Nếu mùa giải diễn ra bình thường, rất có thể Văn Hậu sẽ được thi đấu cho đội một trong các vòng cuối. Đáng tiếc, dịch Covid-19 đã làm hỏng cơ hội này.

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN