Thứ tư, 24/04/2024 | 02:21
RSS

Thủ tướng Hàn Quốc công bố kế hoạch mới về giãn cách xã hội

Thứ hai, 02/11/2020, 11:07 (GMT+7)

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun mới đây đã công bố một kế hoạch mới về giãn cách xã hội trên cơ sở 5 mức giãn cách, thay vì 3 mức như trước đây.

Sự kiện:
Hàn Quốc

Ngày 1/11, theo VTV, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun phát biểu trong cuộc họp tại Văn phòng Đối phó thảm họa và an toàn trung ương: "Chúng tôi đang cố gắng nâng cao hiệu quả và tuân thủ các quy tắc chống covid-19 bằng cách xây dựng lại các biện pháp chống virus SARS-CoV-2 theo cách phù hợp hơn".

Cụ thể, kế hoạch trên sẽ có hiệu lực từ ngày 7/11 và chia 3 mức giãn cách xã hội hiện tại thành 5 cấp độ 1 - 1,5 - 2 - 2,5 và 3. Chính phủ Hàn Quốc đã chia quốc gia thành 7 vùng, trong đó cấp độ áp dụng của mỗi vùng được xác định dựa trên số ca nhiễm Covid-19 trung bình hàng ngày trong mỗi tuần.

Ngoài ra, Thủ tướng Chung Sye-kyun cho biết, theo kế hoạch mới, các khu vực sẽ được xếp thành 2 nhóm gồm "ưu tiên" và "bình thường" trong khi áp đặt các quy định phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, việc đeo khẩu trang và thực hiện các quy tắc phòng dịch khác mà trước đây chỉ bắt buộc tại các địa điểm "có nguy cơ cao" nay sẽ được áp đặt ở tất cả các khu vực.

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun. (Ảnh: Yonhap)

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới hàng ngày ở mức 3 con số trong ngày thứ 5 liên tiếp, nâng tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 ở quốc gia này lên hơn 26.600 trường hợp.

Theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers tính đến 6h sáng ngày 2/11, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới là 46.789.004 trường hợp, trong đó 1.204.813 trường hợp tử vong. Số ca mắc bệnh đã phục hồi là 33.715.105 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 213 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. 

Ổ dịch lớn nhất thế giới, Mỹ, ghi nhận thêm 62.512 ca mắc và 354 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 9.465.102 trường hợp và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này là 236.426 trường hợp.

Ổ dịch lớn nhất Đông Nam Á, Indonesia tính đến sáng 2/11 đã ghi nhận 412.784 ca mắc và 13.943 ca tử vong do Covid-19. Các con số này ở Philippines là 383.113 và 7.238, ở Singapore là 58.019 và 28, Myanmar là 53.405 và1.258, ở Malaysia là 32.505 và 249.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.