Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:47
RSS

Thống kê về vòng 4 GĐ 2 V.League: Sân Thiên Trường lập kỷ lục

Thứ tư, 28/10/2020, 10:52 (GMT+7)

Theo thống kê, sân Thiên Trường đã lập kỷ lục ở vòng 4 GĐ 2 V.League khi đã đón 15 ngàn người tới sân theo dõi trận cầu đinh giữa chủ nhà Nam Định và câu lạc bộ Hải Phòng.

Sự kiện:
V.League 2020

Ở vòng 4 GĐ 2 Nam Định đã để thua 2-3 trước đội khách Hải Phòng qua đó giúp đối thủ sớm trụ hạng và đưa mình vào thế khó trong hành trình tìm đường trụ hạng ở mùa giải năm nay.

Trận đấu này cũng đã chứng kiến lượng khán giả kỷ lục tới sân theo dõi và cổ vũ cho hai câu lạc bộ với 15 ngàn người, đông nhất trong các sân ở vòng đấu thứ 4 GĐ 2 V.League 2020.

Ngoài ra sân Pleiku cũng có tới 6000 ngàn khán giả tới sân cổ vũ cho Văn Toàn và các đồng đội. Đáng tiếc dù có lợi thế sân nhà song đội bóng của HLV Nguyễn Văn Đàn đã để thua 2-4 trước Sài Gòn FC.

Bên cạnh đó số lượng khán giả tới sân của các sân Quảng Nam, Hàng Đẫy, Thanh Hóa và Cẩm Phả lần lượt là 5000, 4000, 1000, 4000 người đạt trung bình 5357 người/trận.

Thống kê về vòng 4 GĐ 2 V.League
Thống kê về vòng 4 GĐ 2 V.League 

Cũng theo thống kê đã có 23 bàn thắng được ghi ở vòng đấu này, trung bình 3,29 bàn/trận và cũng có tới 23 thẻ vàng được các trọng tài sử dụng ở vòng đấu cuối tuần qua, tức trung bình có 3,29 thẻ/trận. Đáng chú ý vòng đấu này chỉ có duy nhất 1 thẻ đỏ được các trọng tài rút ra giành cho các cầu thủ.

Kết thúc vòng 4 giai đoạn 2 V.League, cuộc đua vé trụ hạng giờ chỉ còn là cuộc chiến nội bộ của DNH Nam Định và Quảng Nam FC, trong đó đội bóng thành Nam ít nhiều chiếm ưu thế khi đang nắm trong tay quyền tự quyết bởi đang hơn đối thủ tới 2 điểm.

Trong khi đó, ngôi vô địch lúc này đang là cuộc đua tranh quyết liệt giữa Hà Nội FC, Viettel, Sài Gòn FC và Than Quảng Ninh. Trong đó CLB Viettel hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng với chuỗi thành tích hết sức ấn tượng.

Bảo Bảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN