Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:59
RSS

Thời tiết ngày 10/9: Mưa to ở nhiều nơi trên cả nước trong đêm Trung thu

Thứ bảy, 10/09/2022, 08:25 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 10/9, trong đêm Trung thu, khu vực miền Bắc tiếp tục có mưa, cục bộ có mưa to. Nam Bộ mưa giảm dần, chỉ còn rải rác về chiều và tối.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (10/9), Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Khu vực Nam đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 80mm. Từ trưa chiều, mưa lớn giảm dần.

Riêng khu vực Hà Nội từ đêm qua đến hôm nay có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 10/9/2022 chi tiết các khu vực trên cả nước: 

Thủ đô Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to; riêng khu vực ven biển, khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông; phía Nam ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại