Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:23
RSS

Cháy căn nhà tạm lúc rạng ráng, một người phụ nữ tử vong

Thứ sáu, 09/09/2022, 15:02 (GMT+7)

Căn nhà tạm mái lợp tol tại ấp Hòa Thạnh 2 (xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ) bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Bên trong, lực lượng chức năng phát hiện một người phụ nữ đã tử vong.

Sự kiện:
Vĩnh Long

Cháy căn nhà tạm lúc rạng ráng, một người phụ nữ tử vong

Hiện trường vụ cháy Ảnh: Báo Thanh niên

Ngày 9/9, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long vẫn đang phối hợp Công an huyện Long Hồ tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy căn nhà tạm khiến 1 người phụ nữ tử vong.

Danh tính nạn nhân được xác định là bà Đinh Thị T. (61 tuổi, ngụ bà Đinh Thị T. (61 tuổi, ngụ tại ấp Hòa Thạnh 2, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ).

Trước đó, vào lúc 2h45’ cùng ngày, công an nhận được tin báo tại ấp Hòa Thạnh 2 xảy ra cháy nhà. Tại hiện trường, công an ghi nhận căn nhà tạm mái lợp tôn bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Bên trong phát hiện một người bị tử vong, nạn nhân được xác định là bà T.

Người thân của nạn nhân cho hay, bà T. sống chung như vợ chồng nhưng không có đăng ký kết hôn với ông Nguyễn Văn Sơn (70 tuổi, ngụ cùng địa phương) tại căn nhà trên.

Khoảng 10 năm trở lại đây, bà T. mắc bệnh tai biến nên nằm một chỗ. Thời điểm xảy ra cháy, bà T. nằm trong nhà nên bị lửa cháy dẫn đến thiệt mạng. Riêng ông Sơn nằm dưới đất ở ngoài sân nên thoát nạn.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại