"Kể từ đầu tháng 7, chính phủ Syria giành lại quyền kiểm soát hơn 40 giếng dầu" - TASS dẫn lời ông Ali Ibrahim, kỹ sư dầu khí phụ trách việc khôi phục lại khai thác dầu tại Raqqa cho biết hôm 20/7.
Đặc nhiệm Nga đã giúp quân đội Syria huấn luyện một lực lượng tinh nhuệ có nhiệm vụ săn lùng và tiêu diệt phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Lực lượng này hiện đang phát huy tốt vai trò của mình.
Một quan chức Mỹ khẳng định Washington không có sự nhượng bộ lớn về Syria, nhưng quyết định mới là “tín hiệu gửi tới ông Putin rằng chính quyền muốn cải thiện quan hệ với Nga”.
Tướng Iran cho hay: "Trong trường hợp Mỹ nhất định muốn áp đặt trừng phạt lên Iran, trước tiên Mỹ phải di chuyển các căn cứ trong phạm vi 1.000km quanh biên giới Iran. Washington nên nhớ rằng sai một ly là đi một dặm".
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong một cuộc họp kín với các Thủ tướng Hungary, Cộng hòa Séc, Slovakia và Ba Lan đã cho biết ông đã cảnh báo ông Putin về việc đánh bom các vị trí của Hezbollah ở Syria.
Tàu sân bay USS Gerald Ford, tàu lớp Ford đầu tiên của Mỹ, có trị giá 13 tỉ USD, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào ngày 22/7 sau 8 năm chế tạo và thử nghiệm.
Quân đội Mỹ đã công bố hình ảnh thủy quân lục chiến nước này hiện tham gia chiến dịch giải phóng Raqqa hồi đầu tháng 7. Rất nhiều pháo đã khai hỏa nhắm vào thành trì Raqqa của IS tại Syria.
"Đã có một bữa tiệc tối xã giao tại G20. Cuối buổi, Tổng thống nói chuyện với ông Putin tại bữa tối", CNN dẫn lời Michael Anton, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia hôm 18/7 nói về cuộc gặp chưa từng được công bố.
Không quân Syria đã không kích phá hủy một trong những trung tâm chỉ huy tác chiến chính của IS trong làng al-Hassan ở vùng nông thôn phía Tây của Deir Ezzur.
Người phát ngôn lực lượng dân quân Nước Cộng hòa nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng Andrey Marochko cho biết một máy bay không người lái RQ-4A Global Hawk của Mỹ đã hoạt động tại miền Đông Ukraine “trong hàng tháng trời".