Thứ sáu, 26/04/2024 | 03:39
RSS

Máy bay Nga giết hại hàng chục dân thường đang chạy trốn?

Thứ năm, 05/10/2017, 11:51 (GMT+7)

Các máy bay của Nga bị tố là đã giết hại ít nhất 60 người dân thường Syria trong khi họ đang cố gắn chạy trốn.

Reuters ngày 4/10 dẫn tin, có tới ít nhất 60 người tử vong trong cuộc không kích của máy bay Nga đánh trúng tàu bè khi người dân đang cố gắng chạy trốn khỏi Deir Ezzor (Syria).

Reuters dẫn tin, các máy bay của Nga đã đánh trúng vào tàu bè khi hàng chục gia đình đang cố chạy trốn khỏi những khu vực nơi quân đội Syria do Nga hậu thuẫn đang chiến đấu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Máy bay Nga trong một đợt không kích tại Syria. Ảnh: RT

Máy bay Nga trong một đợt không kích tại Syria. Ảnh: RT

Trong khi đó, AFP đưa tin ngày 4/10, quân đội Nga đã tiến hành một vụ không kích khiến 38 người thiệt mạng. Vụ không kích diễn ra khi những người dân này đang cố gắng vượt qua sông Euphrates để chạy trốn khỏi các cuộc giao tranh ở tỉnh Deir Ezzor, miền Đông Syria.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết trong số những người thiệt mạng có 9 trẻ em. Số dân thường này đã dùng bè để cố vượt qua sông Euphrates, nhằm chạy trốn khỏi những khu vực nơi quân đội Syria do Nga hậu thuẫn đang chiến đấu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

máy bay Nga

Nga đã tiến hành xây dựng một cây cầu ngang qua sông Euphrates. Ảnh: FNA

Trước đó, Nga đã tiến hành xây dựng một cây cầu ngang qua sông Euphrates gần thành phố Deir Zor city tạo điều kiện cho quân lính và trang thiết bị hỗ trợ cho cuộc chiến này.

Vào ngày 3/10, lực lượng khủng bố IS đã đăng một video quay cảnh 2 người đàn ông bị thương trong cuộc đánh chiếm tỉnh  Deir al Zor do Nga tiến hành.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.