Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:45
RSS

Ngoại trưởng Nga tố liên quân Mỹ kích động khủng bố IS, khiêu khích quân đội Syria

Thứ tư, 04/10/2017, 15:07 (GMT+7)

Ngoại trưởng Nga cho hay liên quân Mỹ đứng đầu và lực lượng nổi dậy Syria mà Washington ủng hộ đã liên tục giúp đỡ IS.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Arab lưu ý rằng, liên minh do Mỹ đứng đầu và lực lượng nổi dậy Syria mà Washington ủng hộ đã liên tục hành động theo cách giúp đỡ IS và các nhóm khủng bố khác.

Ngoại trưởng Nga cho hay liên quân Mỹ kích động khủng bố Syria. Ảnh: RTNgoại trưởng Nga cho hay Mỹ kích động khủng bố Syria. Ảnh: RT

"Trong một số trường hợp, những lực lượng này còn tấn công bất ngờ quân đội Syria, sau đó IS phản đòn. Một số trường hợp khác, họ kích động những kẻ khủng bố tấn công vào các vị trí chiến lược mà chính quyền Damascus đã khôi phục được thẩm quyền hợp pháp của họ, hoặc dàn dựng hành động khiêu khích chết người với nhân viên quân sự của chúng tôi" - ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga nói, Washington đang chơi trò "tiêu chuẩn kép" ở Syria, chỉ trích Mỹ thất bại trong việc thừa nhận cái gọi là khủng bố xấu hay khủng bố tốt.

Liên quân Mỹ ở Syria và Ngoại trưởng Nga. Ảnh: APLiên quân Mỹ ở Syria. Ảnh: AP

Theo AFP, ông Lavrov đang đề cập đến lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đang hoạt động gần khu vực do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) chiếm đóng ở miền đông Syria, bao gồm cả thành trì Raqqa.

Trong tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga cũng cáo buộc SDF tiến hành bắn phá, ngăn chặn một cuộc tấn công của quân đội Syria nhằm vào IS tại khu vực thành phố Deir ez-Zor, nơi một trung tướng của Moscow thiệt mạng do trúng đạn cối của phiến quân.

Ngoại trưởng Nga cho rằng tất cả các bên tại Syria cần từ bỏ tham vọng riêng và nỗ lực đóng góp vào mục tiêu đem lại hòa bình và ổn định cho Syria cũng như toàn bộ khu vực Trung Đông và bắc Phi.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN