Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:07
RSS

Vị trí bí ẩn của tên lửa S-400 thứ 2 của Nga ở chiến trường Syria

Thứ hai, 02/10/2017, 10:27 (GMT+7)

Lực lượng Không quân - Vũ trụ Nga đã triển khai tiểu đoàn tên lửa S-400 thứ 2 trực chiến tại chiến trường Syria.

Tên lửa S-400 thứ 2 trực chiến tại chiến trường Syria của Nga nằm ở khu vực cách tây bắc thị trấn Masyaf ở tỉnh Hama, Syria khoảng 13km, South Front dẫn nguồn từ Hãng tin quân sự Jane’s Defence Weekly cho hay.

Theo tạp chí quân sự và vũ khí IHS Jane’s, những hình ảnh vệ tinh do Dịch vụ không gian và quốc phòng Airbus cung cấp cho tạp chí này cho thấy, trong khoảng thời gian từ tháng Tư đến 17 tháng Bảy, S-400 đã được lắp đặt tại một tổ hợp phòng không của Syria thuộc vùng núi cách Masyaf 13 km về phía tây bắc.

Tên lửa S-400 trên chiến trường Syria được cho là cùng vị trí với 2 bệ phóng của tổ hợp tên lửa Battion-P. Ảnh: ane’s Defence Weekly

Tên lửa S-400 được cho là cùng vị trí với 2 bệ phóng của tổ hợp tên lửa Battion-P. Ảnh: ane’s Defence Weekly 

Địa điểm này đã từng được nhìn thấy trong một video do Bộ Quốc phòng Nga công bố hồi tháng Mười một năm ngoái, trong đó bao gồm những hình ảnh về hai bệ phóng Bastion-P – được sử dụng để phóng các tên lửa Oniks tấn công mục tiêu tại Syria. HIS Jane’s cho rằng, những bệ phóng này có thể đã được cất giữ tại những boong-ke trong tổ hợp phòng không trên.

"Giống như tiểu đoàn S-400 triển khai ở trận địa cách 40km về phía Tây Bắc căn cứ sân bay Humaymimở tỉnh Latakia từ tháng 11/2015, tiểu đoàn thứ 2 này cũng có biên chế gồm 4 xe bệ phóng tự hành (TEL), nhưng dường như không phải xe nào cũng lắp đủ cả 4 ống phóng, một radar chiếu xạ 92N6 và một radar cảnh giới nhìn vòng 96L6," Jane's cho biết.

Tên lửa S-400 trên chiến trường Syria được cho là

Tên lửa S-400 của Nga. Ảnh: RT

Tuy nhiên, dường như các tổ hợp tên lửa S-400 này không được sử dụng để đối phó với các đợt tập kích đường không của Israel vào các vị trí đồn trú của QĐ Syria hôm 07/09 vừa qua.

Sau đó, vẫn trong tháng Chín, đã có những báo cáo cho thấy Nga cũng triển khai tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung S-350E ở khu vực này.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN