Thứ ba, 23/04/2024 | 13:17
RSS

Ông Đoàn Ngọc Hải xin lỗi 2 du khách bị giật túi xách và đưa tiền hỗ trợ

Thứ hai, 02/10/2017, 09:38 (GMT+7)

Khi nhận được tin báo có 2 du khách nước ngoài bị giật mất túi xách, ông Đoàn Ngọc Hải đã xin lỗi và đưa 2 triệu đồng hỗ trợ nhưng họ không nhận.

Ông Đoàn Ngọc Hải xuống đường và xin lỗi du khách nước ngoài

Ông Đoàn Ngọc Hải xin lỗi du khách nước ngoài vì họ bị giật túi xách. Ảnh Dân Trí

Tối 1/10, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TP.HCM) tiếp tục dẫn đầu đoàn kiểm tra liên ngành quận đi xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè trái phép trên địa bàn quận.

Khi đoàn kiểm tra đang xử lý tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn (đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé), lúc này bất ngờ 2 du khách người Ấn Độ chạy đến cầu cứu việc họ bị cướp giật túi xách.

Sau khi nghe tường thuật lại sự việc, ông Hải đã gửi lời xin lỗi đến 2 du khách về tình trạng cướp giật diễn ra trên địa bàn quận 1. Sau đó, vị phó chủ tịch Quận 1 đề nghị hỗ trợ 2 nạn nhân bằng tiền cá nhân.

Tuy nhiên, 2 du khách này đã từ chối và bày tỏ mong muốn sớm tìm lại được giấy tờ cùng điện thoại. Sau đó, công an đã dùng xe chuyên dụng chở 2 du khách đi làm biên bản, điều tra vụ việc.

Trước vũ trường trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Nguyễn Thái Bình), đoàn liên ngành cho thu nhiều hàng rào, chậu cây cảnh đặt trên vỉa hè. Ngoài ra, ông Hải yêu cầu chụp ảnh và giao lại cho phường xử lý cửa của vũ trường thiết kế mở ra gây nguy hiểm cho người đi bộ.

Trong tối 1/10, hàng loạt ô tô đậu trên vỉa hè đã bị lập biên bản xử phạt, nhiều xe không có tài xế đã bị cẩu về phường.

 

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN