Chính phủ Syria và đồng minh vừa tái chiếm lại được lãnh thổ ở khu vực đông nam thành phố Raqqa từ tay Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Trong khi đó, các phe nhóm phiến quân Syria hỗn chiến lẫn nhau tại Idlib.
Washington cần ngăn chặn khởi đầu cuộc đối đầu với Mátxcơva, bởi vì ở đây đang nói đến một cường quốc hạt nhân. Nga là mối đe dọa rất lớn với Mỹ", tướng Joseph Dunford nói.
Tướng Raymond Thomas, chỉ huy chiến dịch đặc nhiệm của Mỹ tại Syria thừa nhận: "Chúng tôi đến Syria là hợp lý, nhưng nếu muốn trụ lại, thì điều đó là không thể. Người Nga thì có thể làm như vậy”
IS đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng các tay súng phiến quân ở phía Đông tỉnh Deir Ezzur sau khi buộc phải gửi quân dự bị nhằm tạo thêm áp lực trên các mặt trận ở phía miền Trung và Bắc Syria.
Nhóm phiến quân ở thành phố Marawi của Philippines có quan hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể đang chuẩn bị cho các vụ tấn công tại Singapore và châu Á.
Từ nay đến năm 2020, Công ty Hệ thống Tên lửa Chiến thuật của Nga sẽ hoàn thành việc phát triển một dòng tên lửa hành trình mới với tầm bắn từ 100 đến 1.000km.
Tiến công vào trung tâm thành phố Raqqa (Syria), lực lượng SDF do các đơn vị dân quân người Kurd dẫn đầu giành quyền kiểm soát hoàn toàn đường Al-Qadid và Al-Jisr,
“Mọi người lo lắng rằng đây có thể là một con ngựa thành Troy. Họ nói "chúng tôi chỉ tập trận" rồi có thể đột nhiên họ chuyển nhân sự và vũ khí tới nơi nào đó”, Ben Hodges, chỉ huy lực lượng quân đội Mỹ tại châu Âu nói.
Quan hệ Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ vốn đã nhiều căng thẳng nay lại hứng thêm một đợt sóng gió nữa khi Mỹ chỉ trích đồng minh rò rỉ thông tin quân sự một cách bất cẩn, gây nguy hiểm cho quân đội Mỹ.